Malaysia mở rộng cửa cho các nhà đầu tư cơ sở hạ tầng từ Trung Quốc

Trí Đỗ
Trí Đỗ
16/06/2024 13:49 GMT+7

Nhằm hiện thực hóa các chương trình nghị sự tập trung vào cơ sở hạ tầng đầy tham vọng dưới thời Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, nước này đặt mục tiêu làm sâu sắc mối quan hệ cũng như thu hút các nguồn đầu tư lớn từ Trung Quốc.

"Mối quan hệ Malaysia và Trung Quốc phát triển qua nhiều năm và hiện rất ổn định. Chúng tôi hợp tác trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông vận tải", Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Anthony Loke cho biết.

Trung Quốc đầu tư hàng tỉ USD vào cơ sở hạ tầng của quốc gia Đông Nam Á này. Điển hình là dự án tuyến đường sắt bờ đông ở bán đảo Malaysia với chi phí ước tính 50 tỉ ringgit (10,6 tỉ USD) nhằm cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách khi đi vào hoạt động vào năm 2027, theo South China Morning Post.

Malaysia mở rộng cửa cho các nhà đầu tư cơ sở hạ tầng từ Trung Quốc- Ảnh 1.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim (trái) bắt tay Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 31.3.2023.

Văn phòng Thủ tướng Malaysia

Bên cạnh đó, ông Loke chỉ ra nhu cầu ngày càng tăng đối với các chuyến bay đến Trung Quốc từ Malaysia, đồng thời nhấn mạnh lưu lượng khách du lịch Trung Quốc đến Malaysia tăng vọt sau khi sau khi nới lỏng chính sách thị thực hiện hành.

Ông Loke cho biết Malaysia hiện rất quan tâm việc phát triển lĩnh vực giao thông công cộng và bất động sản. Tuy nhiên, tiến trình đầu tư của Trung Quốc vào Malaysia trước đó gặp nhiều thách thức khi nhiều dự án bị bỏ hoang, bất ổn chính trị hay vướng rắc rối về tham nhũng của giới chức địa phương.

Theo ông Loke, Malaysia hiện giải quyết các rào cản, tạo điều kiện và niềm tin cho các nhà đầu tư như xây dựng một chính phủ đoàn kết ban hành nhiều chính sách khuyến khích đầu tư mới và duy trì bộ máy nhà nước ổn định.

Ông Ngeow Chow-Bing, Giám đốc Viện Nghiên cứu Trung Quốc của Đại học Malaya (Malaysia) nhận định bất chấp những rào cản chính trị trong nước, chính phủ Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim dường như tạo mọi điều kiện để tăng cường hợp tác chiến lược và cam kết sâu rộng đối với các sáng kiến thuộc khuôn khổ Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc.

Ông Chow-Bing nói thêm: "Chúng tôi thấy một lượng lớn khoản đầu tư từ Trung Quốc không phải vì chính sách thu hút nguồn vốn từ Trung Quốc, mà các công ty Bắc Kinh chủ động hơn trước lời kêu gọi đầu tư so với các công ty từ các quốc gia khác. Malaysia vẫn có những điều khoản cởi mở tương tự với các nước khác và hoan nghênh đầu tư".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.