Mali cắt đứt quan hệ với Ukraine sau vụ tấn công lính đánh thuê Wagner

Mali cắt đứt quan hệ với Ukraine sau vụ tấn công lính đánh thuê Wagner

07/08/2024 07:31 GMT+7

Mali đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine sau khi Kyiv xác nhận các cơ quan tình báo của nước này đã cung cấp thông tin cho phép phiến quân Tuareg thảm sát một lực lượng quân đội chính phủ và lính đánh thuê Nga.

Hồi cuối tháng 7, phiến quân Tuareg ở miền bắc Mali tuyên bố đã giết ít nhất 84 thành viên lực lượng quân sự tư nhân Wagner cùng với 47 binh sĩ Mali sau nhiều ngày giao tranh ác liệt.

Đây dường như là thất bại nặng nề nhất của Wagner kể từ khi lực lượng này can thiệp để giúp chính quyền quân sự Mali chống lại các nhóm phiến quân cách đây 2 năm.

Ngay sau đó, phát ngôn viên Andriy Yusov của Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết phiến quân Mali đã nhận được thông tin “cần thiết” - và không chỉ có thông tin - để tiến hành cuộc tấn công.

Ông Yusov nói: “Chúng tôi chắc chắn sẽ không đi sâu vào chi tiết ngay bây giờ – mọi người sẽ thấy nhiều hơn về điều này trong tương lai”. Đại sứ Ukraine tại Dakar dẫn lại thông tin này trên trang Facebook, kèm theo bình luận “chắc chắn sẽ có những kết quả khác”.

Mali cắt đứt quan hệ với Ukraine sau vụ tấn công lính đánh thuê Wagner- Ảnh 1.

Phiến quân Tuareg tuyên bố giết chết ít nhất 84 lính đánh thuê của nhóm quân sự tư nhân Wagner (Nga)

X/@TENDAR

Chính phủ Mali hôm 4.8 bày tỏ sự bàng hoàng sau khi Ukraine “thừa nhận dính líu vào một cuộc tấn công hèn nhát, phản bội và man rợ của các nhóm khủng bố có vũ trang dẫn đến cái chết của các thành viên trong lực lượng quốc phòng và an ninh Mali”.

Chính phủ Mali nhấn mạnh: “Những hành động do chính quyền Kyiv thực hiện vi phạm chủ quyền của Mali, vượt ra ngoài phạm vi can thiệp của nước ngoài, vốn đã đáng bị lên án, và cấu thành hành vi xâm lược rõ ràng chống lại Mali và hỗ trợ cho chủ nghĩa khủng bố quốc tế”.

Trong khi đó, Ukraine đã phát động một nỗ lực ngoại giao mới ở một số quốc gia châu Phi để thu hút sự ủng hộ trong cuộc chiến với Nga.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuần này sẽ đến thăm Malawi, Zambia và Mauritius để thảo luận về “sự tham gia của các quốc gia châu Phi vào các nỗ lực toàn cầu nhằm khôi phục hòa bình công bằng cho Ukraine và thế giới”.

Ông nói rằng quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao của Mali là “thiển cận”.

Những năm gần đây, Nga đã mở rộng đáng kể ảnh hưởng của mình trên lục địa đen và nhiều quốc gia châu Phi không sẵn sàng lên án chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga phát động ở Ukraine.

Một số nước châu Phi đã tham gia hội nghị hòa bình về Ukraine do Thụy Sĩ tổ chức vào tháng 6 nhưng chưa tham gia các nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Nga, quốc gia cung cấp năng lượng và hàng hóa quan trọng trong khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.