Man City lên ngôi Ngoại hạng Anh nhờ nguồn cảm hứng từ Haaland

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/05/2023 06:35 GMT+7

Erling Haaland đã truyền cảm hứng cho chức vô địch Ngoại hạng Anh của Man City với một kỷ lục ghi bàn được thúc đẩy bởi sự khao khát thành công của tiền đạo trẻ người Na Uy.

Haaland đã gây bão tại Ngoại hạng Anh mùa này kể từ khi đến từ Borussia Dortmund vào năm ngoái trong một hợp đồng trị giá 51 triệu bảng, có vẻ như là một món hời. Sau khi ghi 2 bàn trong trận ra mắt ở giải đấu cao nhất Anh trước West Ham vào tháng 8 năm 2022, tiền đạo 22 tuổi này đã duy trì một tốc độ ghi bàn đáng kinh ngạc, lập hàng loạt kỷ lục trên con đường cùng Man City giành danh hiệu Ngoại hạng Anh mùa 2022 - 2023.

Man City lên ngôi Ngoại hạng Anh nhờ nguồn cảm hứng từ 'thần dược' Haaland - Ảnh 1.

Haaland phá hàng loạt kỷ lục ghi bàn ngay mùa đầu tiên chơi cho Man City

THE SUN

Anh phá vỡ kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của Ngoại hạng Anh, ghi 36 bàn sau 33 trận, vượt hơn con số 34 bàn của Alan Shearer và Andy Cole trong những năm 1990. Haaland đã ghi 52 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có một trận ghi 5 bàn và 5 cú hat-trick khác.

Trong khi các HLV đối thủ phải chịu đựng những đêm mất ngủ với viễn cảnh cố gắng khuất phục chân sút người Na Uy, thì Haaland không ngại khó khăn trong việc theo đuổi khao khát ghi bàn. Muốn duy trì tình trạng thể chất đỉnh cao, Haaland tuyên bố chế độ ăn hàng ngày gồm tim, gan, sữa và lasagne (tương tự món mỳ Ý) của anh lên tới con số 6.000 calo. Haaland thậm chí còn ăn ngấu nghiến một khay gan bò giàu dinh dưỡng trong bài đăng trên Instagram về bữa tối sau khi ghi bàn trong chiến thắng gần đây của Man City trước Everton.

Haaland cũng đã tạo ra một loại sinh tố sữa "thần dược", có cải xoăn và rau bina, là một phần quan trọng trong chế độ ăn kiêng của anh ấy. Cha của Haaland, Alfie, giúp vắt sữa bò ở quê nhà ở Na Uy và giao cho con trai ở Manchester.

Man City lên ngôi Ngoại hạng Anh nhờ nguồn cảm hứng từ 'thần dược' Haaland - Ảnh 2.

Haaland có hiệu suất ghi bàn khủng khiếp

AFP

Không có chi tiết quá nhỏ nào bị bỏ qua nhằm giúp Haaland kiểm soát thể trạng khi anh hướng tới mục tiêu phát huy tối đa tài năng thiên bẩm của mình. Anh ấy đã lắp đặt một buồng áp lạnh trong nhà để giúp hồi phục sau các trận đấu và đeo kính đặc biệt để giảm tác động gây mất ngủ.

Bất chấp phong độ chói sáng của anh, hồi đầu mùa giải đã có suy đoán rằng Haaland có thể không hoàn toàn hài lòng sau khi HLV của Man City, Pep Guardiola thừa nhận tiền đạo này vẫn đang thích nghi với chiến thuật của nhà cầm quân người Tây Ban Nha trong một số trận thi đấu không ổn định.

Đoàn quân của Guardiola đã giành chức vô địch Anh thứ 3 liên tiếp khi chơi chủ yếu mà không có một mũi nhọn tấn công nào và khi Arsenal vượt lên dẫn trước trong cuộc đua danh hiệu, đã có những tuyên bố rằng Man City đã bị chệch hướng bởi sự xuất hiện của Haaland.

Nhưng Guardiola đã sớm tìm ra giải pháp để cân bằng khi Haaland ghi bàn không ngừng. "Tôi thích được chơi dưới quyền của Pep. Tôi đang tận hưởng từng trận đấu. Thật khó khăn, ông ấy đòi hỏi rất nhiều, nhưng tôi cố gắng làm hết sức mình để phát triển", Haaland nói.

Tác động của Haaland đối với Man City không chỉ được cảm nhận từ thành tích ghi bàn mà còn trong phòng thay đồ, nơi các đồng đội đã đón nhận sự cống hiến hết mình cho sự khao khát của anh. "Anh ấy là cầu thủ chuyên nghiệp nhất mà tôi từng thấy. Anh ấy làm mọi thứ như hồi phục, trong phòng tập thể dục. Mười giờ tập luyện và hồi phục mỗi ngày. Tắm nước đá. Ăn kiêng. Tôi thề là tôi không thể như vậy. Chúng tôi có một tình bạn tuyệt vời nhưng anh ấy sẽ chỉ vào tôi sau một trận đấu và nói: Này. Đừng ra ngoài tiệc tùng tối nay. Tôi chỉ bảo anh ta im lặng và đi ngâm mình trong bồn nước đá", Jack Grealish nói về đồng đội trẻ tuổi của mình.

Man City lên ngôi Ngoại hạng Anh nhờ nguồn cảm hứng từ 'thần dược' Haaland - Ảnh 3.

HLV Guardiola đã giúp Haaland phát huy tối đa khả năng ghi bàn

AFP

Mặc dù muốn làm nên nhưng kỷ lục, nhưng Haaland đã nói rõ mong muốn của anh là những danh hiệu hơn là những cột mốc cá nhân. Giành được chức vô địch Ngoại hạng Anh trong mùa giải đầu tiên, Haaland đặt mục tiêu đưa Man City giành cú ăn ba danh hiệu mùa này.

Đội chủ sân Etihad sẽ đối mặt với M.U trong trận chung kết Cúp FA tại Wembley vào ngày 3.6 trước khi tới Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để gặp Inter Milan trong trận chung kết Champions League 7 ngày sau đó.

Man City đang hướng đến chức vô địch Champions League lần đầu tiên. Tuy nhiên, ngay cả khi dẫn dắt Man City đến ngôi cao nhất bóng đá châu Âu cũng khó có thể thỏa mãn "cơn thèm ăn thịt" hàng phòng ngự đối phương trong nhiều năm tới của Haaland.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.