Man City loại Arsenal khỏi Cúp FA

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/01/2023 06:17 GMT+7

Man City đã loại Arsenal với chiến thắng sát nút 1-0 ở trận đấu vòng 4 Cúp FA diễn ra rạng sáng nay (28.1).

Ở trận này, HLV Mikel Arteta có thể hối tiếc khi thực hiện 6 sự thay đổi nhân sự khiến “Pháo thủ” không còn giữ được những đường lên bóng đáng sợ thường thấy. Việc Martin Odegaard và Gabriel Martinelli ngồi dự bị khiến lối chơi tấn công của Arsenal thiếu tốc độ và sự sáng tạo. Mặc dù người thay thế Martinelli là Leandro Trossard có trận ra mắt khá tốt nhưng không đủ để giúp “Pháo thủ’ tránh được thất bại trên sân Etihad.

Ake lập công giúp Man City loại Arsenal ở Cúp FA

AFP

Trong khi đó, Man City tung ra đội hình với hầu hết các hảo thủ như Kevin De Bruyne, Erling Haaland…, với chỉ 1 sự thay đổi so với trận thắng 3-0 trước Wolves tại Ngoại hạng Anh mới đây. Tuy nhiên, trước hàng thủ chơi chặt chẽ của Arsenal, đội bóng của HLV Pep Guardiola phải cần đến nỗ lực của cầu thủ vào thay người trong hiệp 2 là Julian Alvarez.

Cú sút của tiền đạo người Argentina đã đi chệch khung thành nhưng bóng lại hướng đến đúng vị trí của Nathan Ake và hậu vệ này tung cú dứt điểm vào góc xa giúp Man City dẫn trước 1-0 ở phút 64. HLV Arteta ngay sau đó tung Martinelli, Odegaard và Oleksandr Zinchenko vào sân, nhưng các pha tấn công của “Pháo thủ” không đủ sắc bén để hạ gục thủ môn Stefan Ortega của đội chủ nhà.

Với chiến thắng sát nút trước "Pháo thủ", Man City giành quyền vào vòng 5 Cúp FA. Trong khi đó, Arsenal giờ đây sẽ tập trung toàn lực cho cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, nơi mà họ đang đứng đầu bảng và hơn nhà đương kim vô địch Man City 5 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.