Man City và Chelsea có nguy cơ cực lớn bị trừ 30 điểm, Everton lỗ rất nặng

Giang Lao
Giang Lao
18/11/2023 10:00 GMT+7

Theo báo chí Anh, 2 CLB Man City và Chelsea sẽ bị trừ đến 30 điểm hoặc bị đánh rớt hạng do vi phạm rất lớn. Giải Ngoại hạng Anh phạt trừ CLB Everton 10 điểm vì vi phạm luật Công bằng tài chính.

Ủy ban độc lập của giải Ngoại hạng Anh vừa công bố quyết định xử phạt trừ 10 điểm đối với CLB Everton ngày 17.11, do vi phạm luật Công bằng tài chính với các quy tắc lợi nhuận và bền vững trong giai đoạn cuối mùa giải 2021 - 2022. "Everton được xác định lỗ 124,5 triệu bảng trong giai đoạn này, vượt ngưỡng cho phép 105 triệu bảng", theo thông báo từ giải Ngoại hạng Anh.

Ngoại hạng Anh trừ Man City và Chelsea 30 điểm là thực tế, sau Everton - Ảnh 1.

CLB Man City bị buộc tội đến 115 cáo buộc vi phạm tài chính, nhưng chưa bị xử phạt. Everton chỉ vi phạm một hành vi, nhưng đã bị xử phạt trừ 10 điểm

The Telegraph

CLB Everton hiện ra thông báo kháng án, cho rằng: "Cả mức độ khắc nghiệt lẫn nghiêm trọng của án phạt do ủy ban độc lập đưa ra đều không phản ánh tính công bằng và hợp lý đối với những bằng chứng được cung cấp".

Theo tờ Daily Mail (Anh): "Everton đặt mục tiêu xếp thứ 6 mùa giải Ngoại hạng Anh 2021 - 2022, nhưng cuối cùng chỉ về hạng 16 khiến họ bỏ lỡ khoản thu nhập dự kiến là 21 triệu bảng. Đây chính là mấu chốt vấn đề khiến CLB này có năm thứ 5 liên tiếp thua lỗ và bị phạt trừ 10 điểm, từ vị trí thứ 14 sau 12 vòng ở mùa giải Ngoại hạng Anh 2023 - 2024 rớt xuống vị trí áp chót còn vỏn vẹn chỉ 4 điểm".

"Sai phạm của Everton bị phạt trừ điểm hiện nay chỉ vì một hành vi vi phạm các quy tắc của giải Ngoại hạng Anh. Trong khi CLB Man City đã bị buộc tội tới 115 cáo buộc vi phạm các quy định về tài chính. CLB Chelsea gần đây cũng bị điều tra, với các vị chủ mới đã tự báo cáo những khoản thanh toán rất đáng kể, có thể đã vi phạm các quy định của giải Ngoại hạng Anh, trong thời kỳ sở hữu trước đây dưới thời tỉ phú Roman Abramovich. Do đó, mối đe dọa bị trừ đến 30 điểm hoặc bị đánh rớt hạng là rất thực tế đối với Man City và Chelsea, nếu các cáo buộc được chứng minh trong một ủy ban quản lý độc lập", tờ The Times (Anh) cho biết.

Hồi tháng 2 năm nay, Man City từng bị giải Ngoại hạng Anh buộc tội đã vi phạm đến 115 quy định về tài chính trong 14 mùa giải Ngoại hạng Anh từ mùa 2009 - 2010 đến mùa giải trước 2022 - 2023.

Ngoại hạng Anh trừ Man City và Chelsea 30 điểm là thực tế, sau Everton - Ảnh 2.

CLB Chelsea (trái) với các vị chủ mới đã thừa nhận có sai phạm từ thời chủ trước, tỉ phú Roman Abramovich

AFP

"Nhưng trường hợp của Man City, việc xử phạt khó có thể được giải quyết trong ít nhất 2 năm. Còn Chelsea, việc chính các chủ sở hữu hiện nay đã thừa nhận sai phạm từ thời chủ trước, bao gồm cả các khoản thanh toán ngoài sổ sách, có thể dẫn đến khả năng đội bóng này bị đánh rớt hạng ngay mùa giải hiện nay", tờ The Times chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.