Man City và chức vô địch Champions League: Thị trường cá cược sẽ tiếp tục… sai?

18/03/2022 08:17 GMT+7

Khoảng 5 năm nay, luôn có một điều không đổi, thị trường cá cược luôn xếp Man City vào vị trí ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Champions League .

Chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Arsenal tại Emirates ở vòng 29 Ngoại hạng Anh rạng sáng qua đã giúp Liverpool (69 điểm) rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Man.City xuống còn 1 điểm khi giải còn 9 vòng đấu.Năm nay chẳng có gì khác. Tất cả hãng cá cược đều đặt Man City lên đầu biểu giá cá cược ngôi vô địch, đa số ra tỷ lệ 2/1 (tức đặt 1 ăn 2 nếu đoán đúng Man City vô địch). Tỷ lệ này tương đương xác suất vô địch của Man City được các nhà cái ghi nhận là gần 50%. Hãy nhìn vào biểu giá của William Hill để tạm so sánh: tỷ lệ cược cho Liverpool là 11/4, Bayern Munich là 7/2, Real Madrid là 9/1…

Tất nhiên, ai nấy đều biết rằng Man City chưa bao giờ vô địch Champions League. Đây là lần thứ 5 liên tiếp đội bóng của Pep Guardiola vượt qua vòng đấu đầu tiên ở giai đoạn knock-out. Nhưng trong 4 mùa vừa qua, Man City 3 lần liên tiếp dừng chân ở tứ kết. Mãi đến mùa bóng 2020 - 2021, họ mới được xuất hiện lần đầu tiên ở trận chung kết. Bây giờ, thị trường cá cược lại tiếp tục… sai, khi đánh giá khả năng vô địch cao nhất cho Man City? Nhà ĐKVĐ Chelsea, đội đã trực tiếp thắng Man City trong trận chung kết mùa trước, kỳ này chỉ được William xếp vào vị trí số 4, với tỷ lệ cược 7/1.

Man City (phải) vẫn được thị trường cá cược xếp vào vị trí ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Champions League

AFP

Lionel Messi nói, sau khi đội bóng PSG của anh đã bị loại khỏi cuộc chơi: Liverpool là đội mạnh nhất hiện thời, tiếp theo là Bayern Munich, rồi mới đến Man City và Real Madrid. Đây là lần thứ hai liên tiếp, cả Messi lẫn kỳ phùng địch thủ Cristiano Ronaldo đều trở thành khán giả Champions League từ trước vòng tứ kết. Vấn đề là cả Messi lẫn Ronaldo đều sớm bị loại như một kết cục tất yếu. Hoàn toàn không có chút hy vọng gì cho Ronaldo, khi anh sa lầy trong vũng bùn M.U, đã tan nát về mọi mặt. Messi và các siêu sao ở PSG thì thua vì đội này không có giá trị chuyên môn đáng kể nào, ngoài chuyện rất giàu. Bất ngờ duy nhất khi vòng 1/8 Champions League khép lại chỉ là Villarreal đi tiếp sau khi đè bẹp Juventus đến 3-0, ngay trên sân đối phương. Ngoài Villarreal và các ứng viên vô địch nêu trên, còn có Atletico Madrid và Benfica trong số các đội còn lại ở Champions League.

Trước mặt, còn phải hồi hộp chờ xem phán quyết của “nữ thần may mắn”, khi 8 đội cuối cùng ở Champions League bước vào lễ bốc thăm tại Nyon (Thụy Sĩ) trong hôm nay (18 giờ, theo giờ Việt Nam). Các đội không chỉ biết rõ đối thủ tiếp theo mà biết luôn cả lộ trình vào chung kết (sau khi chia cặp tứ kết thì UEFA tiếp tục bốc thăm cho vòng bán kết).

Villarreal là đội duy nhất chưa từng vào đến chung kết. Man City và Atletico thì chưa bao giờ vô địch. Man City có thể vượt trội hơn các đội thuộc nhóm này, nhưng rất khó xem Man City là ứng cử viên vô địch số 1 vì đội này quá “tròn”, không có điểm mạnh sở trường (ví dụ không thể sánh với Bayern Munich ở vị trí trung phong). Điểm yếu lớn nhất khiến Man City chưa bao giờ vô địch Champions League là họ không có khả năng điều chỉnh chiến thuật ngay trong trận đấu. Đây là sở đoản của HLV Pep Guardiola, lại là sở trường của Carlo Ancelotti, khiến cho Real của Ancelotti đủ sức cạnh tranh với Liverpool hoặc Bayern Munich. Xét về mọi mặt, hai ứng cử viên vô địch hùng mạnh nhất chính là Liverpool và Bayern. Như đã nêu, vấn đề còn lại chỉ là làm sao để họ tránh được nhau trong các nhánh đấu.

Cũng cần nhắc lại, đây là lần đầu tiên UEFA hủy bỏ quy định bàn thắng trên sân đối phương trong thể thức knock-out ở các cúp châu Âu. Điều này làm cho xác suất phải đá 11 m luân lưu tăng lên. Rút cuộc, cả 8 cặp đấu knock-out đầu tiên đều ngã ngũ mà thậm chí chẳng cần đến hiệp phụ. Nghĩa là giai đoạn vừa qua hãy còn khá chênh lệch. Từ vòng tứ kết trở đi đương nhiên sẽ khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.