Mang 'Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản' lên với đồng bào Vân Kiều

Bá Cường
Bá Cường
15/01/2023 20:28 GMT+7

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản" tại xã Kim Thủy (H.Lệ Thủy), nơi đồng bào Vân Kiều sinh sống tập trung.

Ngày 15.1, Bộ đội biên phòng Quảng Bình phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản", mang tết lên vùng cao cho bà con đồng bào Vân Kiều sinh sống tại xã Kim Thủy (H.Lệ Thủy, Quảng Bình).

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (ngoài cùng bên trái), tham gia chương trình nấu bánh chưng xanh cùng bà con

BÁ CƯỜNG

Khu vực xã Kim Thủy tập trung đông bà con Vân Kiều sinh sống, điều kiện cùng cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Chương trình "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản" cũng là dịp để bà con vùng cao có cơ hội giao lưu, nhận những phần quà tết, các chương trình tình nguyện từ Bộ đội biên phòng Quảng Bình.

Các đoàn viên, thanh niên tham dự chương trình gói bánh chưng xanh

BÁ CƯỜNG

Trong khuôn khổ chương trình, ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, cùng đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình và các sở, ban, ngành đã tham gia chương trình gói bánh chưng xanh cùng đồng bào Vân Kiều.

Đại diện lãnh đạo Bộ đội biên phòng Quảng Bình trao tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

bá cường

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cũng đã tham dự lễ khánh thành công trình "Ánh sáng vùng biên"; trao tặng 8 ngôi nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách tại 2 xã Kim Thủy và Ngân Thủy (H.Lệ Thủy).

Đồng thời, trao 50 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn tại xã Kim Thủy; trao 20 suất quà cho các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường" và "Con nuôi đồn biên phòng".

Xã Kim Thủy là một trong những xã vùng cao của H.Lệ Thủy, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn

Bá Cường

Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” là hoạt động được tổ chức thường niên của lực lượng biên phòng Quảng Bình nhằm chăm lo cho bà con vùng cao và tri ân đồng bào đã gắn bó, đồng hành cùng bộ đội biên phòng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.