Mạnh dạn đưa học sinh trở lại trường

Kim Lan
Kim Lan
07/02/2022 06:01 GMT+7

Không phải không còn những băn khoăn, nhưng đa số bạn đọc Báo Thanh Niên cho rằng đã tới thời điểm mạnh dạn đưa trẻ trở lại trường học.

Như Thanh Niên đã đưa tin, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 3.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu mở cửa trường học trên phạm vi toàn quốc đối với tất cả các cấp học, từ 7 - 14.2. Yêu cầu này căn cứ từ những chỉ đạo, hướng dẫn đưa học sinh (HS) trở lại trường sau tết mà Bộ GD-ĐT đã triển khai trước đó.

7 điều cần làm trước khi học sinh trở lại học trực tiếp

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết toàn bộ 63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch cho HS trung học đi học từ 7 - 14.2. 60 tỉnh, thành phố đã có kế hoạch với HS tiểu học, mầm non; còn Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai đã lên kế hoạch nhưng phải chờ lấy ý kiến phụ huynh để ấn định ngày đi học cụ thể.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tất cả các tỉnh, thành trên cả nước sẽ cho học sinh trở lại trường thay vì phần lớn học trực tuyến như vừa qua

Đậu Tiến Đạt

“Phải trở lại trường thôi”

Đón nhận thông tin ngay sau tết Bộ GD-ĐT sẽ kiểm tra tình hình chuẩn bị, tổ chức cho HS quay trở lại trường học tại một số địa phương, nhiều bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên đánh giá việc mạnh dạn đưa trẻ trở lại trường học là cần thiết, trong bối cảnh chiến lược vắc xin phòng dịch Covid-19 đã có những kết quả rất khả quan.

BĐ Minh Nghĩa nêu ý kiến: “Phải trở lại trường thôi, hơn nửa năm các gia đình ở TP.HCM như gia đình chúng tôi gặp áp lực cực lớn. Đến nay, khi lượng vắc xin đã tiêm đầy đủ, các cơ sở y tế địa phương đã có nhiều kinh nghiệm chống dịch, trong lúc chờ nhanh chóng tiêm phủ vắc xin cho trẻ từ 5 - 12 tuổi như kế hoạch, chúng ta cần tin tưởng đưa trẻ trở lại trường”.

Tán thành việc mở lại trường sau thời gian dài phải học trực tuyến, tuy nhiên nhiều bậc phụ huynh vẫn lo lắng về các khối lớp vốn phụ thuộc vào mô hình bán trú, nội trú. BĐ Thiên Như băn khoăn: “Lo nhất là khâu tổ chức cho mấy đứa nhỏ ăn nghỉ ở trường. Nếu khâu chuẩn bị, đảm bảo an toàn tại các trường học được tăng cường, hoặc thông tin đầy đủ tới phụ huynh, thậm chí mời phụ huynh tham gia tổ chức, giám sát… sẽ giúp các gia đình yên tâm hơn khi đưa con em trở lại trường học”.

Nỗi lo của các phụ huynh đối với các bậc học mầm non, tiểu học không phải là không có cơ sở. “Vẫn phải cẩn trọng hết sức. Vì một HS bị nhiễm có thể ảnh hưởng tới cả một gia đình tốn thời gian chăm sóc, chứ không chỉ đơn giản như người lớn có thể tự mình xoay xở được”, BĐ Thị Liên Nguyễn băn khoăn. Cùng tâm trạng, BĐ Nguyệt Cầm cho biết: “Mình và ông xã đã có một buổi nói qua nói lại gay gắt, nhưng mình vẫn chưa hoàn toàn yên tâm để gửi bé tới trường thời điểm này”.

Covid-19 sáng 7.2: Cả nước 2.341.971 ca nhiễm | Không còn tỉnh thành vùng đỏ, vùng cam

Phụ huynh góp sức cùng nhà trường

Phát biểu trên Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho rằng sự phối hợp của 2 ngành GD-ĐT và y tế là rất quan trọng, trong đó quy trình hướng dẫn xử trí khi có ca nhiễm xảy ra trong trường học. Nhờ có hướng dẫn cụ thể, linh hoạt nên từ khi tổ chức dạy học trực tiếp đến nay, việc xử trí các ca nhiễm trong trường học ở TP.HCM đều đúng quy định, không phải đóng cửa trường do có lây nhiễm chéo trong trường học.

Nếu tình hình như hiện nay thì việc mở lại trường là hợp lý. Nhưng giả sử dịch bùng phát do biến thể Omicron xâm nhập cộng đồng ở phạm vi hẹp chẳng hạn, cũng cần tính toán phương án.

Anh lái tàu họ Nhạc

Mở cửa trường sớm nhất có thể giúp tránh được nhiều hệ lụy do không học trực tiếp.

daohuunhat

Mạnh dạn đưa HS trở lại trường học đi. Phụ huynh nào không thích cho con em đến trường thời điểm này là quyền của họ, nhưng không vì họ mà ảnh hưởng cả nền giáo dục.

Văn Tuấn Đỗ

Nhưng để đạt được sự đồng thuận khi các gia đình đưa trẻ quay lại lớp học trực tiếp, nhiều BĐ cho rằng các bậc phụ huynh phải được cung cấp đầy đủ thông tin, thậm chí có thể tham gia trực tiếp cùng nhà trường trong công tác đảm bảo an toàn phòng dịch.

BĐ Luân Tiến nêu ý kiến: “Chúng tôi sẵn sàng xắn tay áo góp sức cùng nhà trường. Vận động thôi, chưa đủ. Chúng tôi muốn được thuyết phục. Cách tốt nhất vẫn là phụ huynh và nhà trường hợp tác với nhau, nhất là đối với các khối lớp dưới 12 tuổi vẫn chưa triển khai tiêm vắc xin”. BĐ Tony Tran bày tỏ: “Là phụ huynh ai cũng lo lắng cho sự an toàn của con cái mình, và tôi cũng thế. Nhưng hãy vì cái chung, nên để con em mình sớm quay lại trường học”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.