
Phi hành gia người Mỹ Harrison H. Schmitt của sứ mệnh Apollo 17 đang trên đường lấy mẫu trên mặt trăng vào năm 1972
ảnh: nasa
Trong suốt 4 tỉ năm ròng rã, mặt trăng liên tục thu gom vật chất tích tụ về từ khắp nơi. Thiên thể này không có thời tiết để bào mòn và làm sạch bề mặt, cũng không có hoạt động kiến tạo địa chất làm tuôn trào dung nham nghiền nát mọi thứ.
Mặt trăng đơn giản chỉ là một thiên thể gần như tĩnh lặng về khía cạnh địa chất, cho phép nó âm thầm giữ lại mọi thứ trôi dạt đến, từ vi thiên thạch, bụi vũ trụ, và có lẽ cả những hạt vật liệu đến từ những nền văn minh ngoài trái đất.
Các nhà nghiên cứu của Viện SETI và Trường Birkbeck thuộc Đại học London (Anh) đã gửi nội dung đề xuất cho chuyên san International Journal of Astrobiology, theo đó trình bày những mô hình định lượng và kế hoạch cụ thể để tìm ra câu trả lời cho giả thuyết trên. Cụ thể, họ muốn phân tích một mét khối đất lấy từ mặt trăng để phân tích.
Vi hạt từ vũ trụ
Trong đề xuất, trưởng nhóm nghiên cứu - tiến sĩ Lewis J. Pinault của Đại học London và các đồng sự cho rằng những hạt có kích cỡ micromét xuất phát từ các công trình hoặc hệ thống do nền văn minh ngoài trái đất tạo ra có thể nương theo gió sao và áp suất bức xạ để vượt qua hàng ngàn năm ánh sáng đến mặt trăng, theo tờ The New York Times.
Họ gọi những hạt này là "hạt Arkhipov", giống như hạt vi nhựa bong ra từ một con tàu vũ trụ khổng lồ kích thước ngang ngửa một đô thị của trái đất.
Để tìm kiếm những hạt này, nhóm chuyên gia muốn sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay để nghiên cứu mẫu vật lấy từ mặt trăng, nhằm sàng lọc ra những dạng vật liệu không có trên trái đất.
Tiến sĩ Sofia Sheikh của Viện SETI hoan nghênh cách tiếp cận trên, gọi đây là hướng nghiên cứu đáng theo đuổi, nhất là trong bối cảnh chương trình Artemis của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đang chuẩn bị đưa thiết bị quay lại mặt trăng.
Bình luận (0)