
Hình ảnh do Viện Max-Planck về Vật lý Ngoài trái đất công bố cho thấy vị trí của 3 siêu hố đen bên trong một thiên hà vào thời điểm vũ trụ còn sơ khai
ảnh: Viện Max-Planck về Vật lý Ngoài trái đất
Bộ ba siêu hố đen được phát hiện trong một thiên hà thuộc vũ trụ thời kỳ đầu, cách trái đất khoảng 12,5 tỉ năm ánh sáng. Điều này khiến các nhà thiên văn học vô cùng bất ngờ vì một hệ thống phức tạp đến thế có thể hình thành vô cùng sớm sau sự kiện khai sinh vũ trụ (Big Bang), New Scientist đưa tin hôm 13.8.
Hồi tháng 12.2024, bà Hannah Übler thuộc Viện Max-Planck về Vật lý Ngoài trái đất (Đức) và các đồng nghiệp đang dùng kính James Webb để quan sát một thiên hà tên J0148-4214 thì phát hiện một điều gì đó hết sức bất thường.
Ở khoảng cách 12,5 tỉ năm ánh sáng, đội ngũ Đức quan sát thiên hà hiện diện khoảng 1,2 tỉ năm ánh sáng sau sự kiện Big Bang.
Kết quả phân tích được công bố mới đây giúp xác định sự hiện diện của 2 siêu hố đen đang trong quá trình bồi tụ vật chất và cách nhau khoảng 620 năm ánh sáng, một khoảng cách siêu nhỏ nếu tính trên bình diện vũ trụ.
"Trong quá trình giám định toàn bộ thiên hà, chúng tôi cũng phát hiện một vùng khác ở khu vực ngoại vi thiên hà với khí hydro vận tốc cao, cho thấy có sự tồn tại của một siêu hố đen thứ ba đang lớn dần", bà Übler cho biết. Hố đen thứ ba cách hai hố đen còn lại hơn 5.500 năm ánh sáng.
Siêu hố đen là những hố đen lớn nhất vũ trụ, với khối lượng gấp từ 100.000 đến 10 tỉ lần so với mặt trời của Thái Dương hệ.
Trong khi đó, các thiên hà thường chỉ có một siêu hố đen ở trung tâm, như Dải Ngân hà của chúng ta.
"Hệ thống trên lại hiện diện trong một vũ trụ hết sức sơ khai", theo nhà nghiên cứu Dougal Dobie của Đại học Sydney (Úc), người không tham gia dự án.
Kết quả nghiên cứu mới có thể mang đến cơ hội để các nhà khoa học hiểu rõ hơn tại sao một số hố đen có thể phát triển nhanh chóng vào thời điểm vũ trụ còn sơ khai.
Bình luận (0)