Mặt trời xuất hiện lỗ vành nhật hoa khổng lồ, sắp trút bão từ xuống trái đất

Khánh An
Khánh An
30/03/2023 08:25 GMT+7

Một lỗ vành nhật hoa đang phóng ra bão mặt trời với tốc độ 2,9 triệu km/giờ, dự báo sẽ tác động đến trái đất trong ngày 31.3.

Mặt trời xuất hiện lỗ vành nhật hoa khổng lồ, sắp trút bão từ xuống trái đất - Ảnh 1.

Lỗ vành nhật hoa lần này đặc biệt vì nó ở gần đường xích đạo của mặt trời

NASA

Trang Global News ngày 30.3 đưa tin một lỗ vành nhật hoa khổng lồ có kích thước lớn hơn gấp 20 lần trái đất đã xuất hiện trên mặt trời lần thứ 2 trong một tuần, khiến giới khoa học cảnh báo về tác động đến địa cầu.

Lỗ vành nhật hoa này đang phóng ra bão mặt trời với tốc độ 2,9 triệu km/giờ, dự báo sẽ tác động đến trái đất trong ngày 31.3.

Tuần trước, trái đất chứng kiến bão mặt trời tồi tệ nhất trong 6 năm, khi một sự kiện địa từ thắp sáng bầu trời Canada bằng cực quang, có thể nhìn thấy ở tận phía nam như bang New Mexico (Mỹ).

Mặt trời xuất hiện lỗ vành nhật hoa khổng lồ, sắp trút bão từ xuống trái đất

Giờ đây, giới khoa học đang cẩn thận quan sát tình hình để đánh giá nguy cơ bão mặt trời tác động đến từ trường trái đất và các vệ tinh, với khả năng ảnh hưởng internet, mạng di động và hệ thống định vị toàn cầu (GPS).

Đài quan sát Động lực học mặt trời của NASA đã phát hiện ra lỗ vành nhật hoa, một hiện tượng hoàn toàn bình thường, nhưng vị trí mới là điều khiến nó trở nên độc đáo.

"Lần này đặc biệt vì nó ở gần đường xích đạo của mặt trời. Vì mặt trời quay, nên một lỗ vành nhật hoa xích đạo có thể hướng về trái đất tại một thời điểm nào đó," theo ông Daniel Verscharen, phó giáo sư vật lý không gian và khí hậu tại Đại học College London.

NASA cho biết các lỗ vành nhật hoa thường vô hại nhưng có thể ảnh hưởng đến từ trường, công nghệ và các vệ tinh của trái đất.

Truyền dẫn vô tuyến tầng cao và liên lạc vệ tinh có thể tạm thời bị gián đoạn. Ngoài ra, nó còn có khả năng làm quá tải hệ thống điện, ảnh hưởng đến các chuyến và gây mất điện. Chúng cũng có thể tạo ra cực quang nhìn thấy rõ bằng mắt thường.

Ông Verscharen cho biết bão mặt trời từ lỗ vành nhật hoa đặc biệt này có thể sẽ đến trái đất vào khoảng tối thứ sáu đến sáng thứ bảy tuần này.

Hoạt động năng lượng mặt trời đã tăng lên kể từ tháng 12.2019, dẫn đến sự gia tăng các vết đen và bão mặt trời, dự kiến sẽ đạt cực đại vào năm 2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.