Mâu thuẫn đánh bài với nữ nhi, người bị chém vào đầu, kẻ lãnh án giết người

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
09/12/2022 08:38 GMT+7

Công đánh bài với Chi thì xảy ra mâu thuẫn. Bị Công đánh, Chi về "méc" gia đình kéo đến nhà Công trả thù, hậu quả chú của Chi bị Công vác dao chém trúng đầu, Công lãnh án về tội giết người.

Chiều tối 8.12, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án mâu thuẫn trong lúc đánh bài, tuyên phạt Đặng Dương Công (biệt danh Cu Chuột, 26 tuổi, ngụ K464/22 Hoàng Diệu, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 11 năm tù về tội giết người.

Chém người vì bị trả thù từ mâu thuẫn đánh bài với nữ nhi

Theo cáo trạng, Công đã có 4 tiền án trộm cắp, cố ý gây thương tích với 7 năm tù, ra tù tháng 9.2020.

Chiều 8.12.2021, Công cùng bạn, em trai và Trần Thị Lan Chi (22 tuổi, ngụ K149/H43/30 Lê Đình Lý, Q.Hải Châu) đánh bài tại quán cà phê 136 Huỳnh Thúc Kháng (Q.Hải Châu).

Công lãnh 11 năm tù

văn tiến

Công và Chi mâu thuẫn nên xô xát đánh nhau nhưng không ai bị thương, mọi người can ngăn, giải tán.

Nghe Chi "méc" chuyện bị Công đánh, cha mẹ và chú Chi lần lượt là Trần Quốc Thắng (48 tuổi), Đặng Thị Phượng (50 tuổi), Trần Quốc Minh (46 tuổi, ngụ K40/21B Phan Thanh, Q.Thanh Khê) và bạn Chi là Lê Trần Tố Nguyên (25 tuổi, ngụ lô 466 Gò Nãy 5, Q.Liên Chiểu) qua nhà tìm Công giải quyết mâu thuẫn.

Lúc này, nhóm bạn Công cũng vừa về đến. Tại đây, Công và Chi tiếp tục cãi nhau, ông Minh kẹp cổ đấm 2 cái vào mặt Công, ông Thắng cũng đấm vào mặt bạn Công.

Nhóm Công định chống trả nhưng bị ông Thắng và ông Minh nhặt 2 cây gỗ đuổi đánh.

Công chạy vào nhà lấy 1 cây dao dài khoảng 50cm chém rơi cây gỗ của ông Minh. Công chém tiếp 2 nhát trúng đỉnh đầu và tay trái ông Minh.

Theo HĐXX, việc dùng dao chém trực tiếp vào đầu là vùng trọng yếu của cơ thể, có khả năng nguy hiểm đến tính mạng, nên dù ông Minh không chết nhưng hành vi của Công đủ yếu tố cấu thành tội giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.