Mâu thuẫn đất đai, chém tử vong em dâu và cháu dâu đang mang thai

28/10/2021 15:47 GMT+7

Do mẫu thuẫn trong tranh chấp đất nông nghiệp, nghi phạm Phạm Khắc Tiến (66 tuổi, ngụ xã Thọ Cường, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa) đã đến nhà chém tử vong em dâu và cháu dâu đang mang thai 22 tuần tuổi.

Chiều 28.10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội giết người đối với bị can Phạm Khắc Tiến (66 tuổi, ngụ thôn 1, xã Thọ Cường, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa).

Nhà của các nạn nhân, nơi xảy ra vụ án

phúc ngư

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 27.10, nghi phạm Phạm Khắc Tiến đi xe đạp đến nhà em dâu là bà M.T.N (64 tuổi, ngụ cùng thôn 1, xã Thọ Cường) để nói chuyện do đôi bên có mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất sản xuất nông nghiệp.

Khi nói chuyện, đôi bên đã xảy ra cãi vã, khiến mâu thuẫn càng nặng nề. Bất ngờ, Phạm Khắc Tiến đã chạy đến cửa hàng bán thịt chó bên cạnh nhà bà N. lấy 1 con dao phay dài khoảng 40 cm, rồi quay trở lại chém nhiều nhát vào đầu, cổ khiến bà N. gục ngay trước cửa nhà.

Nghe tiếng la hét, chị L.T.P (23 tuổi, đang mang thai 22 tuần tuổi; con dâu bà N.) chạy đến can ngăn thì cũng bị Tiến dùng dao chém vào đầu và tay, khiến chị P. gục tại phòng ngủ.

Thời điểm xảy ra vụ án, trong nhà chỉ có bà N. và chị P. Các con trai bà N. vẫn chưa đi làm về.

Sau khi gây án, Phạm Khắc Tiến cầm con dao gây án và đạp xe đạp về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hàng xóm nghe tiếng động đã đến thì xác định bà N. đã tử vong, còn chị P. được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên tử vong vào đêm cùng ngày.

Biết các nạn nhân đã chết, Phạm Khắc Tiến đã mang theo con dao đến cơ quan công an đầu thú.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.