Máy bay trễ chuyến, Tổng thống Peru ‘đua’ ô tô về nước để tránh bị luận tội

01/05/2022 11:38 GMT+7

Sau khi gặp người đồng cấp Guillermo Laso ở Loja, Ecuador, Tổng thống Peru Pedro Castillo vội vàng lên ô tô về nước nhằm tránh nguy cơ bị luận tội sau khi máy bay chở ông không thể cất cánh vì thời tiết xấu.

Tổng thống Peru Pedro Castillo (trái) gặp người đồng cấp Ecuador Guillermo Laso ở Loja, Ecuador, hôm 29.4 trước khi vội vàng về nước

afp

Tổng thống Castillo đối mặt nguy cơ vi hiến nếu không quay về nước trước nửa đêm 29.4 qua ngày 30.4, theo Hãng tin AFP hôm 1.5.

Đó là hạn chót do quốc hội Peru ấn định cho chuyến công du Ecuador của nhà lãnh đạo. Trước khi vội vàng quay về nước bằng ô tô, ông Castillo đã gặp người đồng cấp Ecuador Guillermo Lasso ở thành phố Loja, cách biên giới Peru khoảng 264 km.

Tổng thống Castillo dẫn đầu chính phủ thiểu số, trong khi quốc hội nằm trong tầm kiểm soát của các đảng đối lập.

Thời tiết xấu khiến máy bay của tổng thống không thể cất cánh vào chiều 29.4, ông Castillo nhanh chóng lên ô tô và quay về nước chỉ một giờ trước thời hạn nửa đêm. Cuộc hành trình bằng đường bộ phải mất 5 giờ mới đến biên giới Peru ở cửa ngõ Tumbes.

Ông Castillo, nhà lãnh đạo cánh tả, chỉ cầm quyền Peru trong vòng 7 tháng, nhưng quốc hội đã 2 lần bỏ phiếu tính phế truất ông.

Trong vài năm gần đây, những cuộc bỏ phiếu luận tội tổng thống diễn ra với tần suất thường xuyên hơn ở Peru. Hai người tiền nhiệm của ông Castillo là ông Pablo Kuczynski và ông Martin Vízcarra lần lượt mất chức vào năm 2018 và 2020 vì những cuộc bỏ phiếu tương tự tại quốc hội.

Kể từ tháng 12.2017 đến nay, quốc hội Peru đã bỏ phiếu luận tội tổng thống đến 6 lần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.