Mẹ của ông trùm nhóm quân sự Wagner thắng kiện EU

Mẹ của ông trùm nhóm quân sự Wagner thắng kiện EU

10/03/2023 06:31 GMT+7

Tòa án châu Âu đã hủy bỏ lệnh cấm vận đối với bà Violetta Prigozhina, mẹ của người sáng lập tổ chức đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin của Nga.

Hãng AFP dẫn thông báo ngày 8.3 của tòa sơ thẩm châu Âu nói dù ông Prigozhin chịu trách nhiệm cho các hành động trái phép tại Ukraine nhưng không có đủ bằng chứng để đặt ra lệnh cấm vận lên mẹ của ông.

Ông Prigozhin là người lập ra tổ chức bán quân sự Wagner, cung cấp lực lượng tham gia trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Ukraine và phương Tây xem Wagner là lực lượng lính đánh thuê.

Từ tháng 3.2014, Liên minh châu Âu (EU) đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản với nhiều người Nga có vai trò trong xung đột ở miền đông Ukraine và sau khi Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine.

Tháng 2.2022, một ngày trước khi chiến sự bắt đầu, EU cập nhật danh sách cấm vận và bổ sung tên của bà Violetta Prigozhina (83 tuổi). Bà đã kháng cáo và tòa án ngày 8.3 ra phán quyết đồng tình với bà Prigozhina.

Tòa án nói rằng mối liên hệ giữa bà Prigozhina và con trai vào thời điểm ông Prigozhin có những hành động tại Ukraine chủ yếu được thiết lập dựa trên mối quan hệ gia đình và không đủ để đưa bà vào danh sách cấm vận.

EU cho rằng bà Prigozhina đã giúp con trai tẩu tán tài sản để né tránh lệnh cấm vận. Bà được cho là chủ Công ty quản lý và tư vấn Concord thuộc tập đoàn Concord của con trai, do đó liên quan hoạt động quân sự của ông Prigozhin tại Ukraine.

Tuy nhiên, tòa án được cung cấp bằng chứng cho thấy bà Prigozhina không còn là chủ công ty từ năm 2017 dù vẫn là một cổ đông, và phía EU không chứng minh được bà có lợi ích kinh doanh khác với con trai.

Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của EU nói rằng phán quyết của tòa án chỉ liên quan việc bổ sung danh sách cấm vận ngày 23.2.2022.

Trong khi đó, quyết định cập nhật danh sách cấm vận ngày 14.9.2022 vẫn đang có hiệu lực. Do đó, bà Prigozhina vẫn bị đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh. Trong một tuyên bố cùng ngày, ông Prigozhin nói rằng mẹ ông đã đấu tranh để thắng kiện nhưng ông không có kế hoạch phản đối lệnh trừng phạt của ông và Wagner.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.