'Mẹ kế' bạo hành bé 8 tuổi sẽ đối mặt với mức án nào?

21/07/2022 23:00 GMT+7

Theo luật sư, bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang sẽ không bị tuyên án tử hình nếu rơi vào một số trường hợp đặc biệt được quy định tại khoản 2, khoản 3 điều 40 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong, vào sáng ngày 21.7, HĐXX đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung. Theo đó, các luật sư bảo vệ người bị hại đề nghị HĐXX xác định tỷ lệ thương tích của bị hại vào các ngày 7, 10, 11 và 12.12.2021, nhằm xem xét xử lý các bị cáo hành vi “cố ý gây thương tích".

Trao đổi cùng Báo Thanh Niên, luật sư Trần Viết Hà, Công ty Luật TNHH MTV Nam Sơn, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết việc giám định thương tích vai trò quan trọng, là cơ sở để đổi tội danh từ tội "hành hạ người khác” sang tội "giết người" đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái.

Cũng theo bản cáo trạng, bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị truy tố tội giết người với nhiều tình tiết tăng nặng với mức án cao nhất là tử hình. Mở rộng thông tin về vấn đề mà dư luận đang quan tâm, luật sư Trần Viết Hà cũng cho biết theo quy định pháp luật, trong một số trường hợp đặc biệt, bị can sẽ không bị tuyên án tử hình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.