Mê máy bay cánh bằng, 10X Hà Nội chế tạo hàng trăm mô hình ‘siêu tốc độ’

23/08/2022 11:19 GMT+7

Với niềm đam mê cháy bỏng với bộ môn máy bay cánh bằng, Võ Hoàng Hiếu đã tự chế tạo ra hơn 120 mẫu máy bay mô hình các loại như Su-27, F-22, Boeing 777, Boeing 787 và Su-37,… có những chiếc đạt vận tốc đến 180 km/h.

Để có thể điều khiển và khiến máy bay cất cánh, Võ Hoàng Hiếu sinh năm 2002, ở quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội đã gặp nhiều thất bại. Sau 15 chiếc máy bay đầu tiên không thể cất cánh, Hiếu tự mày mò học thêm đồ họa, hình học và vật lý.

Theo chàng trai 10X, để một chiếc máy bay cất cánh được phải dựa vào rất nhiều yếu tố. Để có bản vẽ hoàn thiện, Hiếu chia tỷ lệ từ chiếc máy bay nguyên bản sang bản vẽ theo tỷ lệ 1:18 trên giấy A0 và dùng một số phần mềm để điều chỉnh.

Hiếu tự tay chế tạo các mô hình máy bay cánh bằng

Khánh Huyền

"Mình đến với bộ môn máy bay mô hình này cũng đã được 7 năm rồi. Sau năm lớp 8, mình được tiếp xúc với mạng internet, thấy một video người ta chơi máy bay mô hình, mình thấy rất hay. Từ đó mình đã xin phép bố mẹ sẽ cố gắng học tập thật tốt để bố mẹ có thể thưởng cho mình một bộ máy bay điều khiển. Đến cuối năm lớp 8, mình đã có kết quả học tập khá tốt và từ đó đam mê của mình bắt đầu", Hoàng Hiếu chia sẻ.

Mẫu máy bay Boeing 787 mô hình do Hiếu chế tạo có ngoại hình không khác máy bay thật

Chí Bình

Theo chia sẻ của chủ nhân 120 máy bay cánh bằng, để làm ra một chiếc máy bay mô hình cần chuẩn bị những vật liệu quen thuộc như: xốp, fomex, thanh tre, vỏ chai nhựa, pin, động cơ,…với chi phí khoảng 2 triệu đồng mỗi chiếc, rẻ hơn so với thị trường có giá từ 4 đến 5 triệu đồng.

"Về phần điều khiển máy bay, phần cất cánh lái để lượn trên bầu trời thì khá là cơ bản rồi. Nhưng mà phần khó nhất và quan trọng nhất đó chính là hạ cánh. Bởi vì chúng ta phải hạ cánh thế nào cho chiếc máy bay có thể nhẹ nhất và nó không bị nhảy, không bị gãy càng ở trên đường băng", Hoàng Hiếu cho biết thêm.

Bộ điều khiển mô hình máy bay cánh bằng của Hiếu

Khánh Huyền

"Mình thấy Hiếu là một người khá là tỉ mỉ và đam mê đối với bộ môn mô hình máy bay cánh bằng. Mình thấy bộ môn này khá là hay và độc lạ nên mình rất thích", Nguyễn Thế Thành, bạn của Hiếu cho biết.

Tính đến nay, Hoàng Hiếu đã tự chế tạo ra hơn 120 mẫu máy bay mô hình các loại như Su-27, F-22, Boeing 777, Boeing 787 và Su-37,… Có những mô hình máy bay có thể đạt đến vận tốc 180 km/h.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.