Megan Rapinoe: Biểu tượng nữ quyền và vũ điệu cuối ở sân khấu World Cup

16/07/2023 11:05 GMT+7

Megan Rapinoe, một trong những cầu thủ đương đại hay nhất của bóng đá nữ Mỹ, sẽ sải những bước chạy cuối cùng ở sân chơi World Cup 2023.

Biểu tượng bóng đá nữ Mỹ

Mái tóc màu xanh cắt ngắn đặc trưng, nụ cười rạng rỡ cùng nét đẹp quyến rũ đầy rắn rỏi, Megan Rapinoe giống một chiến binh thực thụ trên sân cỏ, hơn là mẫu phụ nữ theo khuôn mẫu truyền thống đơn thuần. Mới đây, Rapinoe đã tuyên bố sẽ giải nghệ sau mùa giải 2023, khép lại sự nghiệp thi đấu kéo dài 18 năm. Đồng nghĩa, World Cup 2023 sẽ là lần cuối cùng, người hâm mộ được chứng kiến nữ cầu thủ 38 tuổi sải bước ở sân chơi cao nhất bóng đá thế giới.

Cụm từ chính xác nhất để mô tả sự nghiệp của Rapinoe là "ồn ào". Trong khi phần lớn VĐV đều giữ mình trong thế giới riêng, tập trung tối đa cho thể thao, cố gắng tách khỏi áp lực công chúng, Rapinoe lại không như vậy. Cô tiếp nhận mọi thanh âm và ồn ào, không ngại đối đầu. "Tôi đang lắng nghe đám đông, tôi đang lắng nghe tiếng vọng của người hâm mộ", Rapinoe chia sẻ.

Megan Rapinoe: Biểu tượng nữ quyền và vũ điệu cuối ở sân khấu World Cup - Ảnh 1.

Ngôi sao Megan Rapinoe

AFP

Rapinoe không ngần ngại lao vào những cuộc tranh cãi và đấu tranh cho lý tưởng. Không tuân theo bất cứ khuôn mẫu cũ mòn nào, cầu thủ 38 tuổi luôn nói những điều mình nghĩ và biến lời nói thành hành động.

Hơn 10 năm trước, cựu tiền vệ Lyon không ngần ngại công khai mình là người đồng tính. Lòng dũng cảm của Rapinoe đã mở đường cho nhiều ngôi sao thể thao khác, đặc biệt là nữ giới, cởi mở hơn về giới tính của mình. 

Nhờ ngọn lửa đấu tranh của Rapinoe, cầu thủ nữ ở Mỹ đã chiến thắng trong cuộc chiến đòi trả lương bình đẳng trước Liên đoàn Bóng đá Mỹ. Tại lễ trao giải FIFA The Best 2019, Rapinoe đã vạch trần nạn phân biệt chủng tộc trong bài phát biểu sau khi nhận thưởng, thay vì thuần túy nói lời cảm ơn.

Top 10 ngôi sao đáng xem nhất World Cup nữ 2023

Megan Rapinoe: Biểu tượng nữ quyền và vũ điệu cuối ở sân khấu World Cup - Ảnh 2.

Megan Rapinoe: Biểu tượng nữ quyền và vũ điệu cuối ở sân khấu World Cup - Ảnh 3.

Megan Rapinoe: Biểu tượng nữ quyền và vũ điệu cuối ở sân khấu World Cup - Ảnh 4.

Rapinoe không ngại lao mình vào những tranh cãi

AFP


Tinh thần chiến binh

Quan điểm của Rapinoe bên ngoài sân cỏ tạo ra ý kiến trái chiều, nhưng tài năng của tiền vệ 28 tuổi trên sân cỏ là không phải bàn cãi. 2 chức vô địch World Cup (2015, 2019), 1 Quả bóng vàng World Cup, 1 Chiếc giày vàng World Cup, ghi 63 bàn thắng, đứng thứ ba trong danh sách kiến tạo sau 199 trận khoác áo đội tuyển nữ Mỹ, đó là những viên kim cương đính trên "vương miện" của Rapinoe, một trong những cầu thủ hay nhất mà bóng đá xứ cờ hoa từng sản sinh.

"Ở tuổi 38, Rapinoe khó lặp lại màn trình diễn ấn tượng như tại World Cup 2019. Dù vậy, tầm ảnh hưởng của ngôi sao này không thay đổi. Rapinoe là người nâng tầm bóng đá nữ với lối chơi đẹp mắt và sáng tạo", Time bình luận.

Megan Rapinoe: Biểu tượng nữ quyền và vũ điệu cuối ở sân khấu World Cup - Ảnh 5.

Megan Rapinoe: Biểu tượng nữ quyền và vũ điệu cuối ở sân khấu World Cup - Ảnh 6.

Rapinoe là cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới World Cup 2019

AFP

Tốc độ, kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật cùng tinh thần thi đấu máu lửa giúp Rapinoe trở thành trụ cột đội tuyển nữ Mỹ trong hơn một thập kỷ. Được triệu tập lên đội tuyển quốc gia ở tuổi 21, Rapinoe có 17 năm cống hiến, thi đấu dưới bàn tay huấn luyện của 5 HLV trưởng.

"Megan Rapinoe là một trong những cầu thủ quan trọng nhất lịch sử bóng đá nữ và là một nhân cách đặc biệt. Rapinoe đã tạo ra nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trên sân, nhưng còn quan trọng hơn thế, đó là nhân cách của Rapinoe và cách cô ấy tạo ra tầm ảnh hưởng trên khía cạnh con người. Được huấn luyện Rapinoe là trải nghiệm tuyệt vời. Tôi mong cô ấy trở thành một phần quan trọng của đội tuyển nữ Mỹ tại World Cup 2023", HLV Vlatko Andonovski chia sẻ.

Ở World Cup 2023, đội tuyển nữ Mỹ nằm cùng bảng Hà Lan, Bồ Đào Nha và Việt Nam. Theo The New York Times, Rapinoe cùng đồng đội đang đối diện khó khăn lớn chưa từng có. Đội tuyển nữ Mỹ chuyển giao thế hệ, có tới 14 cầu thủ chưa từng dự World Cup trong đội hình, vắng nhiều trụ cột.

Nhưng ở "mũi tàu", đội tuyển nữ Mỹ vẫn còn Megan Rapinoe, người sẵn sàng đối diện sóng gió trong những vũ điệu cuối cùng ở World Cup. Chỉ cần vẫn có Rapinoe trong đội hình, thầy trò HLV Adonovski sẽ luôn là đối thủ khó bị đánh bại.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.