Meghan Markle chỉ đích danh thành viên hoàng gia phân biệt chủng tộc

23/04/2023 08:58 GMT+7

Một thành viên hoàng gia Anh bị cáo buộc phân biệt chủng tộc, được nêu tên trong bức thư viết năm 2021 của Meghan Markle gửi cho Vua Charles III.

Chỉ vài ngày sau khi có thông báo rằng Meghan Markle không dự lễ đăng quang của Vua Charles vào ngày 6.5, có thông tin cho rằng cô đã bày tỏ mối quan ngại của mình về "sự thiên vị vô thức" của hoàng gia trong một bức thư gửi Nhà vua, Telegraph đưa tin hôm 21.4.

Một nguồn tin xác nhận với Page Six: "Vâng, có thư qua lại của Nữ công tước xứ Sussex gửi cho Nhà vua".

Meghan Markle chỉ đích danh thành viên hoàng gia phân biệt chủng tộc - Ảnh 1.

Meghan Markle gửi thư cho bố chồng - Vua Charles - năm 2021

PAGE SIX

Nguồn tin nhấn mạnh: "Nhưng cô ấy đã bước tiếp, đây là chuyện của hai năm trước, không liên quan gì đến quyết định không tham dự lễ đăng quang của cô".

Tuy nhiên, bài báo chắc chắn sẽ gây ra sự khó chịu, vô cùng xấu hổ đối với hoàng gia khi Charles (74 tuổi) và Vương hậu Camilla (75 tuổi) chuẩn bị đăng quang trước khán giả toàn cầu.

Theo nguồn tin này, bức thư được gửi sau cuộc phỏng vấn của Oprah Winfrey vào tháng 3.2021, trong đó Meghan Markle (41 tuổi), cáo buộc rằng một thành viên của hoàng gia đã suy đoán về màu da đứa con trai chưa chào đời của cô.

Meghan Markle chỉ đích danh thành viên hoàng gia phân biệt chủng tộc - Ảnh 2.

Meghan Markle và bé Archie

PAGE SIX

Bức thư xác định tên của một thành viên cấp cao của hoàng gia, người được cho là đã đưa ra nhận xét. Vào thời điểm phỏng vấn, những người trong cung điện thông báo ngắn gọn rằng đó không phải là Nữ hoàng Elizabeth II hay Hoàng thân Phillip.

Trên thực tế, cuốn sách Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan của Christopher Andersen đã chỉ đích danh Charles là người đã đặt câu hỏi về màu da của Archie, nhưng điều này chưa bao giờ được chứng minh.

Telegraph đăng tải cả Charles và Markle đều "thừa nhận rằng nhận xét của cá nhân đó không có ác ý". Tuy nhiên, bài báo nói thêm: "Cung điện cũng nhận thức được sự thất vọng của Nữ công tước xứ Sussex rằng thư điện tử mời dự lễ đăng quang không đề cập đến con cái của họ cũng như sự tham gia của chúng. Sự thiếu sót chỉ làm tăng cảm giác rằng gia đình Hoàng tử Harry đóng vai trò thứ yếu sau gia đình Hoàng tử William.

Trong cuộc phỏng vấn với Oprah, Markle cáo buộc rằng "một số cuộc trò chuyện" đã diễn ra giữa thành viên giấu tên của hoàng gia và Hoàng tử Harry về việc đứa con trai chưa chào đời của họ sẽ trông như thế nào.

Markle cho rằng có những lo ngại về màu da của bé Archie nhưng cựu nữ diễn viên từ chối nêu tên người liên quan, nói rằng: "Tôi nghĩ điều đó sẽ rất có hại cho họ".

Khi được hỏi về vấn đề này, chồng cô, Hoàng tử Harry, từ chối nói thêm nhưng cho rằng đó chỉ là một cuộc trò chuyện đơn lẻ. "Tôi hơi sốc", anh thừa nhận.


Meghan Markle chỉ đích danh thành viên hoàng gia phân biệt chủng tộc - Ảnh 3.

Vua Charles sẽ đăng quang vào ngày 6.5

PAGE SIX

Vua Charles rất ngạc nhiên trước những tuyên bố này, trong khi anh trai của Harry, Hoàng tử William thì chỉ trích: "Chúng tôi không phải là một gia đình phân biệt chủng tộc".

Vào năm 2021, tác giả cuốn Finding Freedom cáo buộc gia đình Công tước xứ Sussex gọi hoàng gia là phân biệt chủng tộc trên TV và cho rằng điều đó quá tai hại.

Trong khi quảng bá cuốn hồi ký Spare, Hoàng tử Harry (38 tuổi) cho biết anh chưa bao giờ cáo buộc hoàng gia phân biệt chủng tộc nhưng nói rằng họ phạm tội "thiên vị vô thức".

Ngoài ra, Telegraph còn đưa tin Meghan Markle vẫn lo lắng khi sống sau những bức tường cung điện khiến cô cảm thấy muốn tự tử.

Người phát ngôn của Meghan Markle nói với Page Six: "Nữ công tước xứ Sussex đang kể về cuộc sống của cô ấy ở hiện tại, không nghĩ đến bức thư 2 năm trước. Bất kỳ gợi ý nào khác là sai và thật nực cười. Chúng tôi khuyến cáo các phương tiện truyền thông và phóng viên hoàng gia nên ngăn chặn 'rạp xiếc mệt mỏi' mà họ đang tạo ra".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.