Meghan Markle gọi Nữ hoàng Elizabeth II là 'tấm gương sáng nhất'

20/10/2022 10:19 GMT+7

Ngày 19.10, tờ Variety tiết lộ trang bìa có hình Nữ công tước xứ Sussex (41 tuổi) trong đó, Meghan Markle lần đầu tiên nói về bà nội chồng.

Khi được hỏi về đám tang của Nữ hoàng Elizabeth II, người dẫn chương trình podcast Archetypes đã bày tỏ sự cảm kích khi Meghan Markle đến tang lễ vì chồng mình, Hoàng tử Harry.

Meghan Markle và Nữ hoàng Elizabeth II

people

Meghan Markle nói về Nữ hoàng Anh: “Điều tuyệt vời là nhìn vào di sản mà bà để lại trên rất nhiều lĩnh vực. Chắc chắn, về mặt lãnh đạo, bà là tấm gương sáng nhất. Tôi biết bà ơn sâu sắc, và có thể dành thời gian với bà. Đó là khoảng thời gian phức tạp, nhưng chồng tôi, từng là người lạc quan, đã nói: ‘Giờ bà nội đã đoàn tụ với ông nội’”. Meghan cũng nhắc đến Hoàng thân Philip - qua đời vào tháng 4.2021 ở tuổi 99.

Meghan Markle trên tờ Variety

variety

Nhớ về Nữ hoàng quá cố, người đã qua đời “trong thanh thản” ở tuổi 96 vào ngày 8.9.2022, Meghan kể lại chuyến đi chơi riêng đầu tiên của vợ chồng cùng bà vào năm 2018.

“Tôi nghĩ về lần đính hôn chính thức đầu tiên mà tôi gặp bà, cảm giác đó thật đặc biệt. Tôi cảm thấy quá may mắn. Tôi tự hào vì đã có một cuộc sống nhẹ nhàng với bà”, Meghan nói với Variety. Meghan và Hoàng tử Harry (38 tuổi) dự tang gia với tư cách thành viên gia đình.

Khoảnh khắc vợ chồng Hoàng tử Harry bên Nữ hoàng Anh

people

Việc phát hành số báo có ảnh trang bìa của Meghan bị hoãn lại “vì tôn trọng sự qua đời của Nữ hoàng Elizabeth II”. Varietycũng cho biết Meghan sẽ không tham dự sự kiện Power of Women ở Los Angeles vào ngày 28.9, diễn ra một ngày sau khi tang lễ Nữ hoàng chính thức kết thúc.

Cùng với người dẫn chương trình Archetypes, tạp chí giải trí đã vinh danh Hillary và Chelsea Clinton, Oprah Winfrey, Ava DuVernay, Malala Yousafzai, Elizabeth Olsen trong chương trình Power of Women năm nay. Ảnh của 6 phụ nữ đã được đưa vào số báo kỷ niệm theo kế hoạch và nhà Clintons đã xuất hiện trên trang bìa.

Vào tháng 8, Meghan cũng xuất hiện trên trang bìa của tạp chí The Cut.

Meghan Markle đã ở châu Âu với Hoàng tử Harry cam kết hỗ trợ các tổ chức từ thiện khi Nữ hoàng qua đời. Hoàng tử Harry đến lâu đài Balmoral vào ngày bà nội tạ thế và ở lại Vương quốc Anh cùng vợ dự các sự kiện sau đó. Cặp đôi về lại California (Mỹ) ngay sau lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.