Messi lựa chọn gia nhập giải Ngoại hạng Anh

Giang Lao
Giang Lao
30/05/2023 12:38 GMT+7

Theo báo chí Argentina, Messi sắp đưa ra quyết định về tương lai của mình sau khi chia tay CLB PSG, với sự lựa chọn sẽ gia nhập một đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh.

"Messi hiện đã có sẵn vài lời đề nghị từ các CLB ở Ngoại hạng Anh và đang cân nhắc lựa chọn. Anh ấy không thể trở lại Barcelona, vì CLB không có một sự bảo đảm nào và tình hình rất phức tạp", nhà báo Gaston Edul của kênh TyC Sports cho biết trong phần bình luận trên mạng xã hội Twitter sáng 30.5 (giờ Việt Nam), ngay sau thông tin Messi sắp có quyết định về tương lai của mình.

Messi lựa chọn gia nhập giải Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Messi đang nghiêng về lựa chọn gia nhập giải Ngoại hạng Anh?

AFP

Trong khi đó, nhà báo Hernan Claus của tờ Diario Ole cũng xác nhận: "Điểm đến giải Ngoại hạng Anh là một khả năng rất lớn của Messi, bên cạnh 2 lựa chọn còn lại là gia nhập CLB Al-Hilal ở Ả Rập Xê Út với lời đề nghị đã có: mức lương 350 triệu euro/năm cho bản hợp đồng 2 năm. Và đến CLB Inter Miami ở giải MLS, Mỹ".

Barcelona, Al Hilal, Inter Miami: Cuộc đua đến cái gật đầu của Messi

Tuy nhiên, các sự lựa chọn đến Al-Hilal và Inter Miami cũng được 2 nhà báo Gaston Edul và Hernan Claus loại trừ. Cả Gaston Edul và Hernan Claus đều là những người rất thân cận với Messi nhiều năm nay và từ chiến dịch vô địch World Cup 2022 ở Qatar, cho rằng siêu sao người Argentina chỉ mong muốn ở lại thi đấu ở châu Âu ít nhất 2 mùa giải nữa để giữ phong độ đỉnh cao thi đấu tại Copa America 2024.

"Quyết định này đã được Messi xác định. Do đó, việc đến Ả Rập Xê Út hay nước Mỹ trong thời gian hiện nay vẫn chưa thể xảy ra. Ưu tiên của Messi là tiếp tục thi đấu ở một CLB trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Giải Ngoại hạng Anh là một điểm đến lý tưởng và đã được Messi cân nhắc, sau khi việc gia hạn với PSG bất thành và trở lại CLB Barcelona quá phiêu lưu", Gaston Edul cho biết.

Messi lựa chọn gia nhập giải Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Sự trở lại Barcelona của Messi được xem là rất phiêu lưu

AFP

Gaston Edul cũng giải thích lý do vì sao Messi không thể chờ đợi CLB Barcelona: "Như tôi đã nói, điều này là rất phiêu lưu và Messi không muốn phạm lại sai lầm như cách đây 2 năm (mùa hè 2021 phải ra đi)". 

"Barcelona lúc này không có một sự bảo đảm nào dù HLV Xavi đã lên tiếng. Họ cần phải bán cầu thủ, cân đối quỹ lương, chờ đợi sự chấp thuận của giải La Liga và còn phải đăng ký các cầu thủ khác, rồi mới đến Messi. Những việc này Barcelona sẽ phải làm việc hàng tuần và có thể kéo dài đến hết kỳ chuyển nhượng. Do đó, mọi thứ sẽ không thể phụ thuộc vào Messi mà phụ thuộc vào Barcelona. Nhưng không một ai đứng ra bảo đảm được bất cứ điều gì, đó cũng là lý do đến giờ Barcelona không thể đưa ra lời đề nghị chính thức", Gaston Edul cho biết.

Trong khi đó, điểm đến ở giải Ngoại hạng Anh của Messi hiện là một sự bí ẩn. Gaston Edul và Hernan Claus đều không tiết lộ đó là CLB nào, khi chỉ nói chung chung "đã có vài lời đề nghị cụ thể". Nhiều suy đoán, CLB Man City với HLV Pep Guardiola, một người rất thân cận với Messi, có thể là điểm đến thi đấu ở mùa giải mới của danh thủ người Argentina.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.