Pochettino đối mặt với thách thức trong việc tái thiết Chelsea

Tây Nguyên
Tây Nguyên
30/05/2023 08:51 GMT+7

HLV Mauricio Pochettino trở lại Ngoại hạng Anh với nhiệm vụ khó khăn là hàn gắn các mảnh ghép sau mùa giải đầu tiên thảm hại của Chelsea dưới quyền sở hữu mới.

Nhà cầm quân người Argentina sẽ phụ trách một Chelsea đứng thứ 12 tại Ngoại hạng Anh 2022 - 2023 mặc dù đã chi hơn 550 triệu bảng đưa về những ngôi sao mới sau khi tỉ phú Todd Boehly tiếp quản "The Blues".

Pochettino đã thành danh trong công việc huấn luyện bằng cách tận dụng tối đa nguồn lực ít ỏi tại Espanyol, Southampton và đặc biệt là trong 5 năm gắn bó với Tottenham. 18 tháng ở PSG đã mang về chiếc cúp bạc đầu tiên trong sự nghiệp của chiến lược gia 51 tuổi này - danh hiệu Ligue 1 và Cúp quốc gia Pháp - nhưng ông chưa bao giờ tỏ ra thoải mái khi quản lý cái tôi của một đội hình toàn sao trước khi ra đi vào tháng 7.2022.

Pochettino đối mặt với thách thức trong việc tái thiết Chelsea - Ảnh 1.

Thách thức chờ đón HLV Pochettino tại Chelsea

AFP

Kỹ năng quản lý con người của Pochettino sẽ phải đối mặt với một cuộc kiểm tra nghiêm ngặt tại Stamford Bridge khi ông cố gắng thành công ở nơi mà 3 HLV đã thất bại dưới quyền chủ sở hữu mới mùa giải vừa qua.

Thomas Tuchel, người đã dẫn dắt Chelsea đến chức vô địch Champions League vào năm 2021, đã bị sa thải một cách bất ngờ bởi những người đồng sở hữu Boehly và Behdad Eghbali, chỉ sau 7 trận đấu trong mùa giải 2022 - 2023. Vào thời điểm đó, Chelsea đứng thứ 6 tại Ngoại hạng Anh và ít ai có thể lường trước được tai họa sẽ xảy ra sau sự ra đi của nhà cầm quân người Đức.

Tân HLV Graham Potter ở lại Stamford Bridge chưa đầy 7 tháng, dù Chelsea đã trả hơn 20 triệu bảng để đưa chiến lược gia người Anh từ Brighton về dẫn dắt đội bóng. Điều tồi tệ hơn nữa là khi Frank Lampard huyền thoại của Chelsea trở lại với tư cách là HLV tạm quyền và rồi trải qua 6 trận thua liên tiếp trong 6 trận đầu nắm quyền của cựu tiền vệ này.

Pochettino đối mặt với thách thức trong việc tái thiết Chelsea - Ảnh 2.

Chelsea trải qua mùa giải thảm hại dù đầu tư khủng vào đội hình

AFP

Cả ba HLV của Chelsea mùa vừa rồi đều phải đối mặt với thử thách của những chủ nhân khó đoán và một đội hình cồng kềnh. Hậu vệ giàu kinh nghiệm Thiago Silva tháng trước xác nhận "The Blues" phải mở rộng phòng thay đồ để có thể chứa một nhóm hơn 30 cầu thủ. Cần phải có một cuộc thanh lý cầu thủ lớn vào cuối mùa giải này để mang lại cho Pochettino một đội hình dễ quản lý hơn và truyền đạt tinh thần đồng đội đang thiếu trầm trọng tại Chelsea.

Khoản chi tiêu khổng lồ của Chelsea trong 12 tháng qua có thể đồng nghĩa với việc Pochettino bị hạn chế về khả năng tăng cường thêm lực lượng trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này. Nhà cầm quân người Argentina đối mặt với thử thách tương tự ở Tottenham, nhưng vẫn vượt lên trên để về đích trong tốp 4 của Ngoại hạng Anh 4 lần dưới sự dẫn dắt của ông.

Chi tiêu của "The Blues" đang được xem xét kỹ lưỡng do các biện pháp kiểm soát luật công bằng tài chính nhưng phần lớn số tiền họ chi tiêu là để hướng tới tương lai. Wesley Fofana, Benoit Badiashile, Enzo Fernandez, Mykhailo Mudryk, Carney Chukwuemeka, Noni Madueke, David Datro Fofana, Malo Gusto và Andrey Santos đều từ 22 tuổi trở xuống.

Pochettino đối mặt với thách thức trong việc tái thiết Chelsea - Ảnh 3.

Lampard không thể vực dậy Chelsea

AFP

Chelsea đã bị chỉ trích vì đưa một số cầu thủ đó vào hợp đồng 8 năm, nhưng chủ sở hữu của CLB đang đặt kỳ vọng vào tài của Pochettino, người luôn giỏi trong việc phát huy các tài năng trẻ. Ông đã tạo ra những kết quả ấn tượng tại Tottenham, giúp biến những tài năng trẻ quê nhà như Harry Kane và Dele Alli trở thành những ngôi sao sáng. "Tôi không thể nói hết về ông ấy (Pochettino). Ông ấy là một HLV tuyệt vời, một người đàn ông tuyệt vời. Bạn chỉ muốn thể hiện hết mình vì ông ấy, làm việc chăm chỉ vì ông ấy, giành chiến thắng vì ông ấy", đội trưởng đội tuyển Anh Kane từng nói trong thời gian họ cùng nhau ở Tottenham.

Trước khi bổ nhiệm Pochettino, Tottenham chỉ kết thúc ở vị trí thứ 4 của giải đấu hàng đầu nước Anh 2 lần trong 24 năm. Ông cũng đã truyền cảm hứng cho việc Spurs vào đến trận chung kết Champions League đầu tiên trong lịch sử đội bóng vào năm 2019 và những khó khăn của Tottenham kể từ khi Pochettino ra đi đã dẫn đến sự phản đối từ người hâm mộ.

Danh tiếng của Pochettino dường như không bị ảnh hưởng bởi thời gian thăng trầm của ông tại PSG, trong bối cảnh đội bóng nước Pháp gặp khó khăn trong và ngoài sân cỏ mùa này. Nếu ông ấy biến Chelsea trở lại thành những ứng cử viên vô địch Ngoại hạng Anh, vị thế của ông với tư cách là một trong những HLV hàng đầu thế giới sẽ được phục hồi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.