Messi và Suarez cùng đội tuyển mang cả tấn thịt đến World Cup 2022 ở Qatar

Tây Nguyên
Tây Nguyên
19/11/2022 14:13 GMT+7

Argentina và Uruguay đều nằm trong số những quốc gia ăn thịt hàng đầu thế giới, và Asado là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống của đội tuyển tại World Cup 2022 .

Theo đó, Argentina và Uruguay mỗi đội đã mang 900 kg thịt bò đến Qatar để các cầu thủ và nhân viên có thể thưởng thức hương vị như ở nhà trong dịp dự World Cup 2022.

Messi và các đồng đội tuyển Argentina vẫn được thưởng thức món ăn Asado truyền thống tại Qatar

CHỤP MÀN HÌNH

Liên đoàn bóng đá Uruguay (AUF) và Viện thịt quốc gia của nước này (INAC) đã đồng ý cung cấp thịt cho đội tuyển suốt giải đấu. Theo chủ tịch AUF Ignacio Alonso, đây nguồn dinh dưỡng lớn nhất được cung cấp cho tuyển Uruguay khi tranh tài ở World Cup 2022. “AUF là một đại sứ có ảnh hưởng lịch sử đối với quốc gia của chúng ta và sẽ mang theo một đại sứ khác: thịt bò Uruguay, loại thịt ngon nhất thế giới”.

Asado được coi là một trong những món ăn phổ biến nhất ở Argentina và Uruguay, 2 trong số những quốc gia ăn thịt hàng đầu thế giới. Asado được tạo ra từ nhiều loại thịt và xúc xích khác nhau rồi nướng.

Luis Suarez cùng tuyển Uruguay đến Qatar mang theo gần 1 tấn thịt bò ở quê hương

AFP

Cả hai đội tuyển đã giữ thành công truyền thống của Asado tại các kỳ World Cup khác. Theo chủ tịch INAC Conrado Ferber, “người bạn đời, Asado và bóng đá đi cùng nhau ở Uruguay và là một phần văn hóa của chúng tôi. World Cup là thời điểm lý tưởng để làm điều đó vì nó cho phép chúng tôi nhấn mạnh phẩm chất tự nhiên và bền vững của sản phẩm”.

Tuyển Uruguay hiện đang ở tại khách sạn sang trọng Park Hyatt Abu Dhabi, nơi họ đã thưởng thức những bữa Asado đầu tiên. Bữa tiệc nướng được giám sát bởi đầu bếp của đội tuyển, Aldo Cauteruccio.

Trong khi đó, tuyển Argentina đã hạ cánh tại Doha (Qatar) hôm 17.11 và cũng thưởng thức 1 bữa Asado để ăn mừng chiến thắng 5-0 trước UAE diễn ra trước đó 1 ngày. Phái đoàn từ Argentina bao gồm tổng cộng 72 người.

Lionel Scaloni, HLV của tuyển Argentina, nhấn mạnh việc sử dụng Asado còn để gắn kết cả đội lại với nhau: “Asado là một trong những món ăn yêu thích của tôi, nhưng nó còn hơn thế nữa. Nó thúc đẩy ý thức cộng đồng và văn hoá tập thể”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.