Theo CNBC, thỏa thuận dàn xếp đã được Thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers thuộc Tòa án Quận Bắc California (Mỹ) phê chuẩn. Căn cứ theo nội dung phán quyết được các bên thống nhất, Meta và các bang tham gia vụ kiện đều đồng ý từ bỏ quyền kháng cáo đối với quyết định cuối cùng của tòa.
Vụ kiện xuất phát từ đơn khiếu nại năm 2023 do nhóm 29 tổng chưởng lý (người đại diện cao nhất về pháp lý và thực thi pháp luật tại mỗi tiểu bang, bang tại Mỹ) đại diện, sau đó mở rộng thành liên minh lưỡng đảng gồm 51 tổng chưởng lý bang do Tổng chưởng lý bang California - ông Rob Bonta cùng các đại diện từ Colorado, New Jersey và Kentucky đồng dẫn dắt. Phiên tòa xét xử được tổ chức tại Tòa án liên bang Oakland (California) đã tạm dừng sau khi các bên đi đến thỏa thuận chung.

CEO Mark Zuckerberg của Meta
Ảnh: AFP
Theo nội dung phán quyết, Meta buộc phải triển khai hàng loạt thay đổi đối với các nền tảng mạng xã hội của mình trong vài tháng tới nhằm giảm thiểu rủi ro cho người dùng chưa đủ tuổi. Các thay đổi kỹ thuật bao gồm việc thiết lập hạn mức thời gian sử dụng hằng ngày và tính năng tự động khóa ứng dụng vào ban đêm dành riêng cho thanh thiếu niên.
Bên cạnh đó, Meta có nghĩa vụ áp dụng biện pháp xác minh độ tuổi nâng cao để ngăn chặn trẻ em dưới độ tuổi quy định tiếp cận nền tảng, đồng thời bổ sung công cụ hỗ trợ phụ huynh hoặc người giám hộ kiểm soát hoạt động trực tuyến của con em.
Ông Rob Bonta cho biết bang California dự kiến nhận từ 1,5 đến 2,1 tỉ USD trong tổng số tiền bồi thường để phục vụ các chương trình bảo vệ an toàn trực tuyến cho thanh thiếu niên. Riêng bang Texas không tham gia nhóm liên minh mà đạt thỏa thuận bồi thường độc lập trị giá 1 tỉ USD với Meta.
Một số tổng chưởng lý bang cho biết tổng quy mô thỏa thuận có thể lên tới 17,1 tỉ USD, do bao gồm thêm hơn 459 triệu USD từ các khiếu nại riêng biệt liên quan đến vụ việc Cambridge Analytica từ năm 2018.
Meta cho biết nghĩa vụ tài chính tổng thể thực tế ước tính khoảng 18 tỉ USD, sẽ được phân bổ thanh toán định kỳ trong thời hạn 10 năm. Trong đó, 70% giá trị (khoảng 12,7 tỉ USD) sẽ được chuyển trực tiếp cho các bang tham gia thỏa thuận.
Khoản 30% còn lại (tương đương 5,3 tỉ USD) được gắn với điều kiện những đối thủ cạnh tranh gồm YouTube (thuộc Google) và TikTok cũng phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật tương tự, bao gồm giới hạn thời gian sử dụng, xác thực độ tuổi và chế độ ban đêm cho thanh thiếu niên, đồng thời chịu mức đóng góp tài chính tương ứng. Meta cũng dự kiến sẽ ghi nhận chi phí pháp lý khoảng 10 tỉ USD vào báo cáo tài chính quý 3/2026.
Anh sẽ cấm dùng mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi
Tại phiên tòa diễn ra trước khi đạt thỏa thuận, ông Adam Mosseri - người đứng đầu Instagram - đã ra lấy lời khai và phủ nhận việc chỉ đạo nhân viên che giấu thông tin về an toàn trẻ em nhằm đánh lừa công chúng. Theo kế hoạch xét xử ban đầu, Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg cũng nằm trong danh sách triệu tập đối chất.
Sau thông tin về thỏa thuận, cổ phiếu Meta ghi nhận mức tăng nhẹ khoảng 1%, trong khi cổ phiếu của Snap giảm hơn 8% do lo ngại các sức ép pháp lý tương tự sẽ tiếp tục mở rộng sang các nền tảng mạng xã hội khác.
Đây là khoản dàn xếp tài chính lớn nhất của Meta từ trước đến nay, nhưng tập đoàn này vẫn đang đối mặt với nhiều vụ kiện pháp lý khác tại Mỹ, bao gồm các vụ kiện bồi thường thiệt hại cá nhân và đơn kiện tập thể từ các học khu trên toàn quốc liên quan đến tác động của mạng xã hội đối với học sinh.
Bình luận (0)