Chỉ còn 5 ngày nữa tuyến metro số 1 (metro Bến Thành - Suối Tiên) sẽ khai trương, đưa vào vận hành chính thức sau hàng chục năm chờ đợi. Đến thời điểm này, tất cả các nhà ga ngầm, trên cao hầu như đã hoàn thiện các chi tiết và đưa vào vận hành thử nghiệm cuối cùng.
Ngày 13.12, một số đoàn tàu đã bắt đầu chạy thử và đón những vị khách đầu tiên đăng ký trải nghiệm đến ga Bến Thành để lên tàu. Nổi bật nhất trong tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên này là Nhà ga Trung tâm Bến Thành, nơi mỗi ngày đón hàng trăm người đăng ký qua cổng thông tin của Công ty TNHH MTV Đường sắt số 1.

Khu vực cửa soát vé chính nằm tại ga Nhà ga Trung tâm tuyến metro số 1 đã hoàn thiện tất cả các hạng mục lắp đặt thiết bị
Ảnh: Phạm Hữu

Bên dưới tầng 2 ga Bến Thành đã đưa vào vận hành thử nghiệm trong nhiều ngày qua. Ước tính có hàng trăm lượt hành khách đến đây để trải nghiệm tàu điện metro

Hành khách lũ lượt ra về ở ga Bến Thành sau khi đi thử tàu metro hôm 16.12
Không phải ai cũng biết những điều cấm kị này khi đi tàu metro
Ở ga Bến Thành, đội kỹ thuật cũng lắp đặt xong các thiết bị kiểm soát vé vào hôm 13.12. Hiện tại, nơi đây chỉ mở 1 cổng ở khu vực công viên 23 Tháng 9 để đón khách đi tàu và đến tận ga cuối Suối Tiên. Ngoài ra, ở 2 ga ngầm khác là Nhà hát Thành phố và Ba Son cũng đã hoàn thiện các hạng mục và đang vận hành đồng bộ cùng với ga Bến Thành. Trên mỗi ga, đều có các nhân viên túc trực ở cả 2 chiều đi và đến.

Gần với ga Bến Thành nhất là ga Nhà hát Thành Phố. Nơi đây cũng là một trong 3 ga ngầm hiện đại của tuyến metro số 1

Khác với nhiều ga, ga Nhà Hát Thành phố có điểm đến Nhà ga Trung tâm nằm ở tầng 1 và điểm đi đến ga Suối Tiên nằm ở tầng 2

Các cửa để xuống ga Nhà hát Thành phố được đặt tại khu vực trước Nhà hát Thành phố (Q.1, TP.HCM). Hiện tại bên dưới các ga này đã đặt ghế ngồi, chờ ngày khai trương

Không gian của ga Nhà hát Thành phố khá nhỏ hơn so với ga Bến Thành nhưng vẫn có đầy đủ các phòng chức năng phục vụ cho việc vận hành

Ga Tân Cảng là ga trên cao đầu tiên khi di chuyển từ ga Bến Thành. Ga này có diện tích lớn nhất so với các ga trên cao với 4 làn tàu (các ga khác có hai làn) và là điểm kết nối của metro số 1 và 5 (cầu Sài Gòn - Ngã tư Bảy Hiền) trong tương lai

Trước ngày khai trương, các chuyến metro chạy thử liên tục ra vào nhà ga. Theo thống kê, mỗi ngày có 200 lượt tàu chạy qua đây từ 5 -22 giờ

Nhân viên liên tục túc trực tại điểm dừng của tàu. Mục đích báo hiệu cho lái tàu về an toàn cũng như hướng dẫn hành khách đi tàu




Ga Tân Cảng gồm tầng trệt và hai tầng lầu, dài 137 m, rộng 46 m, cao 32 m. Tầng hai là nơi bán và soát vé, phòng hành chính, quầy bán đồ lưu niệm, phòng kỹ thuật. Ngoài ra, cầu đi bộ ở ga cũng hoàn thiện, có hai lối lên xuống ở trên đường Điện Biên Phủ


Cách ga Tân Cảng không xa là ga Thảo Điền (TP.Thủ Đức). Nơi đây cũng đã xây dựng, lắp đặt hoàn thiện các hạng mục. Điểm nổi bật ở ga trên cao này có lối đi bộ bắt qua đường Võ Nguyên Giáp và công viên là một trong 9 cầu bắt qua ga metro

Cũng như các ga trên cao khác, ga Thảo Điền đang trong tình trạng vận hành thử nghiệm và chờ ngày khai trương chính thức 22.12 sắp tới
Bình luận (0)