MFP rút lui, đảng Pheu Thai thông báo ngày đề cử ứng viên thủ tướng Thái Lan

Văn Khoa
Văn Khoa
21/07/2023 19:11 GMT+7

Tổng thư ký đảng Tiến lên (MFP) Chaithawat Tulathon hôm nay 21.7 tuyên bố MFP đã quyết định rút lui và cho phép đảng Pheu Thai chịu trách nhiệm thành lập chính phủ mới của Thái Lan.

Ông Chaithawat nói rằng dù MFP và Pheu Thai lần lượt giành được vị trí thứ nhất và thứ hai về số lượng nghị sĩ trong cuộc tổng tuyển cử ở Thái Lan ngày 14.5, phe bảo thủ và các đồng minh của họ đã nỗ lực ngăn cản MFP thành lập chính phủ, theo tờ Bangkok Post.

Trong cuộc bầu cử ngày 14.5, MFP đã giành chiến thắng và sau đó bắt tay với 7 đảng khác, trong đó có cả Pheu Thai, trong nỗ lực thành lập chính phủ liên minh. Liên minh này nắm giữ 312 ghế trong hạ viện 500 ghế của Thái Lan, nhưng đã không thể giúp lãnh đạo MFP Pita Limjaroenrat trở thành thủ tướng trong cuộc bỏ phiếu của lưỡng viện quốc hội ngày 13.7. Theo AFP, ông Pita chỉ nhận được 324 phiếu ủng hộ, với 13 phiếu từ 249 thượng nghị sĩ đang phục vụ, cách xa so với mức tối thiểu là 375 phiếu để đắc cử thủ tướng.

Đến ngày 19.7, ông Pita tiếp tục được liên minh đề cử làm thủ tướng, nhưng quốc hội lưỡng viện của Thái Lan đã không chấp nhận việc đề cử này.

MFP rút lui, đảng Pheu Thai thông báo ngày đề cử ứng viên thủ tướng Thái Lan - Ảnh 1.

Lãnh đạo đảng Puea Thai Cholnan Srikaew (giữa bên phải) phát biểu bên cạnh Tổng thư ký đảng Tiến lên Chaitawat Tulathon (giữa bên trái) trong cuộc họp báo cùng với các thành viên của liên minh 8 bên ở Bangkok ngày 21.7

AFP

Ông Chaithawat khẳng định mục tiêu chính của MFP không phải là để ông Pita trở thành thủ tướng tiếp theo. "Sứ mệnh của chúng tôi là thành lập một chính phủ của phe dân chủ theo biên bản ghi nhớ (MoU) đã được ký kết bởi 8 bên", ông Chaithawat nhấn mạnh. Ông cho hay với việc ông Pita đã hai lần bị chặn không được chọn làm thủ tướng, MFP đã quyết định trao cơ hội lại cho Pheu Thai.

Ứng cử viên thủ tướng Thái Lan Pita: 'Tôi không hề thua cuộc'

Ông Chaithawat cho biết thêm trong cuộc họp quốc hội tiếp theo vào ngày 27.7 để chọn thủ tướng, MFP sẽ đề cử một ứng cử viên từ Pheu Thai cho vị trí này, trong khi Pheu Thai cũng có thể đề cử một ứng cử viên mà họ chọn.

Sau khi ông Chaithawat đưa ra tuyên bố trên, Pheu Thai cho hay sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ Thượng viện và các đảng chính trị khác bên ngoài liên minh 8 đảng hiện có, với mục đích đảm bảo đủ số phiếu để ủng hộ ứng cử viên thủ tướng của mình trong phiên họp quốc hội ngày 27.7.

Phó lãnh đạo đảng Pheu Thai Phumtham Wechayachai hôm nay nhấn mạnh: "Chúng ta phải làm mọi cách để bầu được thủ tướng trước ngày 27.7", theo Reuters.

Cùng ngày, lãnh đạo đảng Pheu Thai Cholanan Srikaew cho hay liên minh 8 bên sẽ chỉ định ứng cử viên cho chức thủ tướng vào ngày 25.7, nhưng không cho biết liên minh sẽ đề cử ai.

Trước đó vào ngày 18.7, bà Paetongtarn Shinawatra (37 tuổi), con gái của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra và là một trong 3 ứng viên thủ tướng của Pheu Thai, cho hay đảng sẽ đề cử nghị sĩ Srettha Thavisin nếu ông Pita không thể đắc cử. Ở tuổi 60, ông Srettha là một doanh nhân thành đạt và được giới tinh hoa Thái Lan xem là lựa chọn khả dĩ cho vị trí lãnh đạo chính phủ thay vì ông Pita (43 tuổi).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.