Miền nam nước Mỹ hứng ít nhất 20 lốc xoáy trong ngày

30/11/2022 19:21 GMT+7

Miền nam nước Mỹ đã hứng chịu ít nhất 20 cơn lốc xoáy trong ngày 30.11, gây mất điện và hư hại nhà cửa.

Một trận lốc xoáy ở Texas hồi đầu tháng 11

reuters

AFP dẫn lại thông báo của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cho biết ít nhất 20 cơn lốc xoáy đã hoành hành ở miền nam nước này trong ngày 30.11, gây mất điện và làm hư hại nhà cửa. NWS cũng kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn.

Theo NWS, lốc xoáy đã xuất hiện ở các bang Mississippi, Louisiana và Alabama, làm hư hại đường sá, quật ngã cây cối và thổi bay mái nhà. Trong cảnh báo ban hành vào 15 giờ 45 (giờ VN), NWS cho biết cơn lốc xoáy mạnh ở Alabama có thể gây "nguy hiểm đến tính mạng".

"Lốc xoáy cực kỳ khó nhìn thấy và xác nhận vào ban đêm. Đừng chờ đến lúc bạn nhìn hoặc nghe thấy tiếng lốc xoáy. Hãy ẩn náu ngay bây giờ", NWS kêu gọi.

NWS cho biết các khu vực của Alabama và Mississippi vẫn nằm trong diện được theo dõi lốc xoáy cho đến tối 30.11. NWS cũng dự báo mưa đá có kích thước từ 1/4 đến nguyên quả bóng chày sẽ ảnh hưởng đến các quận ở Alabama.

Trong tuần đầu tiên của tháng 11, một loạt cơn lốc xoáy mạnh đã tàn phá các bang Oklahoma, Texas và Arkansas ở miền nam nước Mỹ, khiến một người thiệt mạng.

Lốc xoáy là một hiện tượng thời tiết thường xuyên diễn ra và có sức tàn phá lớn ở Mỹ. Các bang ở Đại Bình nguyên Bắc Mỹ là Kansas, Oklahoma và Texas bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Vào tháng 12.2021, hàng chục cơn lốc xoáy kinh hoàng đã tàn phá 5 bang của Mỹ chỉ sau một đêm, khiến ít nhất 79 người thiệt mạng ở Kentucky. Các trường hợp tử vong cũng được ghi nhận ở Tennessee, Arkansas, Missouri và Illinois.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.