Miễn nhiệm phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh từng bị kỷ luật liên quan vụ Việt Á

Mai Hà
Mai Hà
19/01/2023 21:04 GMT+7

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 19.1 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Văn Thành để nhận nhiệm vụ mới.

Ông Phạm Văn Thành đã được điều động làm Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy sau khi bị kỷ luật cảnh cáo vì liên quan đến mua kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á .

Ông Phạm Văn Thành được điều động làm Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh sau khi bị kỷ luật cảnh cáo

N.H

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Phạm Văn Thành, nguyên Bí thư Thị ủy Đông Triều, Chủ tịch UBND TX.Đông Triều (Quảng Ninh) có vi phạm, khuyết điểm và chịu trách nhiệm của người đứng đầu đối với vi phạm của Ban Thường vụ Thị ủy, UBND TX.Đông Triều trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á.

Tại Quyết định 1104/QĐ-TTg ngày 20.9.2022, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thành do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Ông Phạm Văn Thành xin thôi chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026, sau 3 tháng bị cảnh cáo do vi phạm trong phòng, chống dịch.

Ngày 25.11.2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh quyết định cho ông Thành thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo nguyện vọng cá nhân.

Miễn nhiệm 3 phó chủ tịch tỉnh Gia Lai

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định số 22/QĐ-TTg, 23/QĐ-TTg, 24/QĐ-TTg ngày 19.1 của Thủ tướng Chính phủ, phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông Hồ Phước Thành, Đỗ Tiến Đông và KPă Thuyên.

Nhiều cây thông trong khu vực rừng thông được triển khai làm sân golf Đăk Đoa phần bị phá, phần bị chết do di thực

oa

Trước đó, tại kỳ họp thứ 10 diễn ra vào 28.12.2022, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh khóa XII đối với các ông Đỗ Tiến Đông, Hồ Phước Thành và Kpă Thuyên. Trong đó, ông Đông và ông Thành được cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác khác, ông Kpă Thuyên xin nghỉ hưu theo nguyện vọng.

Cụ thể, Tỉnh ủy Gia Lai điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai; điều động, bổ nhiệm ông Hồ Phước Thành, Tỉnh ủy viên, giữ chức Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Trước đó, vào tháng 8.2022, các phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trên đã bị Ban Bí thư kỷ luật với hình thức cảnh cáo, do liên quan đến một số sai phạm trong đầu tư, xây dựng sân golf Đăk Đoa (H.Đăk Đoa, Gia Lai).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.