Miền Trung đang trong 'cao điểm mưa lớn cấp tập’

10/11/2021 18:13 GMT+7

Các tỉnh miền Trung vẫn trong "cao điểm mưa lớn cấp tập " và kéo dài liên tiếp trong nhiều ngày tới.

Đó là chia sẻ của ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong cuộc trao đổi với Thanh Niên ngày 9.11, khi phân tích về đợt mưa lớn ở miền Trung, nhận định xu hướng mùa mưa bão đến cuối năm nay.

Ông Trần Quang Năng chia sẻ nhận định về đợt mưa lũ ở các tỉnh miền Trung

Hoàng Phan

Những ngày vừa qua, các tỉnh miền Trung liên tục có mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt quay trở lại. Xin ông cho biết, đợt mưa đang diễn ra ở miền Trung có nguyên nhân từ đâu?

Nguyên nhân chính của đợt mưa lớn đang diễn ra ở nhiều tỉnh miền Trung là do tác động của không khí lạnh tăng cường từ phía bắc kết hợp với gió đông trên cao và hội tụ với địa hình ở miền Trung. Trong đợt mưa này, vùng mưa mở rộng từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hoà.

Chúng tôi dự báo trong những ngày tới, cụ thể là từ đêm nay 10.11 đến ngày 14.11, các tỉnh Trung bộ, đặc biệt là trung Trung bộ và nam Trung bộ tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, nhiều nơi mưa rất to. Dự báo sau ngày 14.11, mưa lớn ở Trung bộ có nguy cơ kéo dài, diễn biến phức tạp.

Mưa với cường suất rất to tiếp tục kéo dài ở miền Trung

Nếu so với những đợt mưa bão trong các tháng 9 và tháng 10 vừa qua thì đợt mưa từ đầu tháng 11 đến nay ở miền Trung có những yếu tố bất thường và cực đoan ra sao mà người dân cần phải cảnh giác?

Các tỉnh Trung bộ, đặc biệt là trung Trung bộ và nam Trung bộ đang ở trong cao điểm xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Các đợt mưa lớn này đều có nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh áp thấp ở phía nam tạo ra hội tụ gió tây, gây ra mưa lớn ở miền Trung.

Dự báo của chúng tôi, trong những ngày tới, các tỉnh trung Trung bộ và nam Trung bộ liên tục xảy ra mưa rất lớn.

Các tỉnh miền Trung có mưa lớn kéo dài, nguy cơ lũ lớn

MInh Lê

Chúng tôi cảnh báo các tỉnh trung Trung bộ và nam Trung bộ có khả năng xảy ra ngập úng ở vùng trũng, nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi.

Không chỉ trong 3 - 4 ngày tới, cao điểm mưa lớn ở miền Trung kéo dài ít nhất đến ngày 18 - 19.11. Người dân cần cảnh giác trước các thiên tai nguy hiểm như lũ quét, sạt lở đất, lũ ống… có thể xảy ra.

Dự báo, từ nay đến hết năm, diễn biến mưa lũ ở miền Trung sẽ ra sao thưa ông?

Chúng tôi nhận định, trong tháng 11, miền Trung tiếp tục xảy ra mưa lớn, khu vực trọng tâm, trọng điểm là trung Trung bộ, nam Trung bộ, tức là từ Quảng Bình trở vào cho đến Khánh Hoà.

Dự báo sang tháng 12, miền Trung vẫn có khả năng mưa to khi chịu sự tác động của không khí lạnh tăng cường hoặc khi trên Biển Đông hình thành các cơn bão, áp thấp nhiệt đới di chuyển vào đất liền.

Chúng tôi dự báo, từ nay đến hết năm 2021 sẽ có 2 - 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông có khả năng ảnh hưởng đến nước ta.

Như vậy, các tỉnh miền Trung có tiếp tục có nguy cơ mưa lớn trong thời gian tới. Chúng tôi nhấn mạnh lại, tháng 11 vẫn là tháng cao điểm mưa ở miền Trung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.