Tin tức thời tiết hôm nay 10.11.2021: Miền Trung mưa lớn, lũ lên cao

10/11/2021 08:05 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 10.11.2021 : các tỉnh miền Trung tiếp tục có một ngày mưa lớn diện rộng. Dự báo các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có lũ dâng cao.

Tin tức thời tiết hôm nay 10.11.2021, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua, khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Trong đó, các tỉnh Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được từ 1 giờ ngày 9.11 đến 1 giờ ngày 10.11) tại Lộc Thủy (Thừa Thiên - Huế) là 73,5 mm; tại Tam Trà (Quảng Nam) là 111,2 mm; tại Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) là 98,2 mm; tại Vĩnh Hảo (Bình Định) là 164,3 mm; tại Đức Bình Đông (Phú Yên) lên tới 280,9 mm; tại Khánh Trung (Khánh Hòa) là 155,7 mm…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên từ sáng sớm nay 10.11 đến ngày 14.11, Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo lượng mưa từ sáng sớm nay 10.11 đến ngày 14.11, các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, phía bắc Quảng Nam và Khánh Hòa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 350 mm. Khu vực phía nam Quảng Nam đến Phú Yên có mưa phổ biến 350 - 550 mm, có nơi trên 600 mm.

Các tỉnh miền Trung hôm nay tiếp tục có một ngày mưa lớn diện rộng, nguy cơ ngập lụt nhiều khu vực trũng thấp

thanh niên

Ngoài ra, các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20 - 50 mm/24 giờ, có nơi trên 70 mm/24 giờ; riêng Ninh Thuận, Bình Thuận và Tây Nguyên có mưa 50 -100 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ ngày 15.11 trở đi, mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa còn diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của mưa lớn nên từ ngày hôm nay đến 15.11, trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế lên mức BĐ1 - BĐ2; các sông từ Quảng Nam đến Khánh Hòa lên mức BĐ2 - BĐ3, có sông trên BĐ3; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa.

Nước ngập kinh hoàng, sạt lở chia cắt nhiều nơi ở Quảng Ngãi do mưa lớn ngày 23.10

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 17 độ C; cao nhất từ 23 - 25 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 14 -1 7 độ C, vùng núi 11 - 14 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất ở phía bắc từ 15 - 18 độ C, phía nam từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, phía bắc trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Phía Bắc trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, riêng phía bắc có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 24 - 27 độ C, phía nam 28 - 31 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; riêng Ninh Thuận - Bình Thuận có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Ngoài ra. tin tức thời tiết hôm nay 10.11.2021 tại Nam bộ như sau: Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.