Miền Trung lại thiệt hại vì mưa lũ

13/09/2021 06:21 GMT+7

Nhiều địa phương Miền Trung chịu thiệt hại vì mưa lũ trong bão số 5.

Trong ngày hôm qua (12.9), do ảnh hưởng của bão số 5, khu vực miền Trung xảy ra mưa lớn gây sạt lở, cô lập nhiều nơi, nhiều người mất liên lạc…

Nhiều nơi bị cô lập

Đến chiều tối qua, nhiều huyện ở vùng cao Quảng Nam như Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang, Đông Giang… xuất hiện lũ lớn từ thượng nguồn đổ về gây chia cắt, cô lập cục bộ các khu dân cư, có nơi ngập sâu hơn 1 m. Nhiều nơi bị sạt lở nặng, hư hại nhiều tuyến giao thông. Các huyện này cũng đã sơ tán hàng ngàn hộ dân đến nơi an toàn.
Ông Hồ Công Điểm, Phó chủ tịch UBND H.Phước Sơn, cho biết lũ dâng cao đã khiến một số khu dân cư ở 3 xã vùng cao (Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc) bị cô lập hoàn toàn, việc tiếp cận của lực lượng chức năng gặp nhiều trở ngại. Tại xã Phước Thành, có 2 nhà dân bị vùi lấp do sạt lở đất, rất may các hộ dân đã được di dời trước bão; 1 nhà khác có nguy cơ cao đã được lực lượng chức năng tháo dỡ, di chuyển…
Cầu tràn trên địa bàn xã Đăk Pxi, H.Đăk Hà (Kon Tum) bị ngập ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cầu tràn trên địa bàn xã Đăk Pxi, H.Đăk Hà (Kon Tum) bị ngập

ĐỨC NHẬT

Trong khi đó, ông Hồ Văn Huy, Chủ tịch UBND xã Phước Chánh (H.Phước Sơn), cho hay đến chiều tối qua xã vẫn chưa liên lạc được với 2 anh Hồ Văn Hồng, Hồ Văn Thành (cùng 22 tuổi, ở thôn 4, xã Phước Chánh). Hai người này mất liên lạc kể từ khi theo nhóm (tổng cộng 6 người) vào rừng làm rẫy và đặt bẫy ngày 4.9. 4 người còn lại đã liên lạc được với gia đình, đang ở tạm trong chòi canh rẫy, chờ lũ rút mới vượt sông Nước Xe để về nhà.
Trưa 12.9, trong tổng số 45 người dân thuộc các xã Thượng Quảng, Thượng Long, Hương Hữu, Hương Lộc, Thượng Lộ (H.Nam Đông, Thừa Thiên-Huế) đi rẫy và bị kẹt trong rừng do mưa lớn, nước lũ trên các sông suối dâng cao sau cơn bão số 5, có 12 người mất liên lạc. Đến 17 giờ cùng ngày, Công an H.Nam Đông và chính quyền địa phương mới liên lạc, kết nối được.

Bão số 5 gây mưa trắng trời ở Quảng Ngãi, nhiều nơi ngập nặng, bị cô lập

Thiệt hại nhiều hoa màu

Theo ông Cáp Xuân Tá, Phó chủ tịch UBND H.Hải Lăng (Quảng Trị), sáng 12.9 dù mưa vẫn còn nặng hạt, nhưng địa phương đã huy động công an, xã đội và Đoàn thanh niên tham gia lợp lại nhà dân bị tốc mái ở xã Hải Ba. Trận lốc xoáy tối 11.9 đã khiến hơn 50 ngôi nhà ở thôn Phương Hải tốc mái, nhiều cây xanh ngã đổ, sập tường rào một số công trình…

Huy động lực lượng khẩn trương lợp lại nhà cho người dân ở xã Hải Ba, H.Hải Lăng, Quảng Trị

THANH LỘC

Cũng tại Quảng Trị, ở 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông xuất hiện tình trạng ngập lụt cục bộ. Hệ thống cống tràn Sê Pu và ngầm tràn vào bản Tri, Cuôi (xã Hướng Lập, H.Hướng Hóa) bị sạt lở, cuốn trôi làm ách tắc giao thông. Lực lượng biên phòng đang khắc phục, làm cầu tạm để người dân lưu thông qua lại. Tại H.Vĩnh Linh, có hơn 500 ha lúa bị ngã đổ, nguy cơ mất trắng.

Một tuyến đường ở H.Trà Bồng (Quảng Ngãi) bị sạt lở

HẢI PHONG

Tại Quảng Ngãi, bão số 5 khiến 25 nhà bị tốc mái ở các huyện Lý Sơn, Trà Bồng và Sơn Tịnh; gây ngập úng 897 ha lúa, 435 ha cây trồng hằng năm (ngô, mì) và hơn 150 ha hoa màu. Nhiều tuyến giao thông tại các huyện Bình Sơn, Ba Tơ bị hư hỏng, sạt lở nặng, nhất là tuyến quốc lộ 24 qua H.Ba Tơ. Tại Kon Tum, mưa lớn, nước lũ từ các sông suối dâng cao gây nhiều thiệt hại ở H.Tu Mơ Rông; trong đó có 1 người tử vong do nước lũ cuốn trôi…

Giải cứu 89 người mắc kẹt trong rừng

Chiều 12.9, UBND xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) cho biết sau 2 ngày đã tìm kiếm và đưa 89 người mắc kẹt trong rừng đến nơi lưu trú an toàn. Trước đó, 89 người này (đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh khác) theo chủ rừng lên xã Hòa Bắc làm rừng rồi mắc kẹt do Đà Nẵng phong tỏa, không thể về quê. Trước bão số 5, H.Hòa Vang đã huy động quân đội, công an vào rừng giải cứu nhóm người này, bởi điều kiện sinh hoạt trong các lán trại không đảm bảo, nhất là nguy cơ sạt lở đất.

Xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) bố trí người dân bị kẹt trong rừng đến ở tạm nhà dân và cung ứng nhu yếu phẩm

NGUYỄN TÚ

UBND xã Hòa Bắc đã cung ứng nhu yếu phẩm, cơ sở để mọi người ăn ở. Xã còn vận động 8 gia đình ở các thôn Nam Yên, Nam Mỹ, Tà Lang dọn dẹp nhà cửa để đón người làm rừng ở tạm nhằm đảm bảo giãn cách, không tập trung quá đông một chỗ để phòng chống dịch Covid-19.

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cảnh báo lũ từ Quảng Bình đến Quảng Nam

Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai cho biết cập nhật đến 17 giờ ngày 12.9, bão số 5 làm 1 người tử vong và gây ra nhiều thiệt hại. Cụ thể, nạn nhân tử vong tại Kon Tum, do bị nước lũ cuốn trên đường đi làm về; tỉnh Quảng Ngãi có 5 tàu bị chìm; mưa bão làm tốc mái 59 nhà dân (nhiều nhất là Thừa Thiên-Huế 29 nhà, Quảng Ngãi 25…); gây ngập lụt, hư hỏng hơn 2.700 ha lúa và hoa màu (Quảng Bình 290 ha, Quảng Trị 450 ha, Quảng Ngãi 1.604 ha, Kon Tum 389 ha…); các tỉnh Quảng Trị, Kon Tum xảy ra các sự cố công trình thủy lợi, sạt lở ách tắc nhiều tuyến đường giao thông.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 5 sau khi suy yếu thành áp tháp nhiệt đới (ATNĐ) tiếp tục hoạt động trên vùng ven biển Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, ít có sự dịch chuyển để đi vào đất liền. ATNĐ này còn gây mưa lớn từ Đà Nẵng và Quảng Ngãi đến rạng sáng 13.9. Dự báo trong ngày 13.9, các tỉnh Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 200 mm. Sau đó, vùng mưa do ảnh hưởng của ATNĐ suy yếu từ bão số 5 tiếp tục mở rộng từ Quảng Bình đến Thanh Hóa gây mưa lớn đến hết ngày 14.9. Dự báo lượng mưa cả đợt ở Quảng Bình đến Thanh Hóa phổ biến 50 -150 mm/đợt, có nơi trên 150 mm.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo mưa lớn ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 xảy ra liên tục trong nhiều ngay qua, các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam xuất hiện một đợt lũ duy trì đến hết ngày 14.9.
Phan Hậu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.