Trong chương trình podcast Happy sad confused của Josh Horowitz để quảng bá cho bộ phim mới The runner (2026), Gal Gadot đã có những chia sẻ gây chú ý về hậu trường đằng sau thương hiệu điện ảnh thành công một thời của Warner Bros. Theo People, sự thay đổi thượng tầng tại DC Studios bắt đầu bùng nổ từ năm 2022 khi đạo diễn James Gunn và nhà sản xuất Peter Safran lên nắm quyền điều hành. Cả hai đặt mục tiêu tái thiết lập hoàn toàn vũ trụ điện ảnh DC, mở đầu bằng dự án phim Superman (2025) do David Corenswet đóng chính.
Tuy nhiên, điều khiến Gal Gadot thất vọng chính là sự bất nhất trong định hướng và cách giao tiếp của ban lãnh đạo. Nữ diễn viên tiết lộ rằng ban đầu cô không hề nhận được thông báo về việc vai diễn Diana Prince trong Wonder woman của mình sẽ bị dừng lại.
Gadot trải lòng: "Họ trấn an rằng tôi đang ở trong thời kỳ huy hoàng nhất và khẳng định: 'Chúng tôi sẽ cùng cô phát triển phần phim Wonder woman 3'. Nhưng sau đó, tôi nhìn thấy cách họ đối xử với những người còn lại thật tồi tệ".

Nổi lên từ Fast & furious nhưng Wonder woman mới là thương hiệu đưa tên tuổi Gal Gadot tỏa sáng ở Hollywood
ẢNH: CẮT TỪ PHIM WONDER WOMAN
Bối cảnh rối ren của 'vũ trụ DC cũ'
Minh tinh 41 tuổi không ngần ngại gọi tên cách giải quyết của hãng phim đối với hai nhân tố nòng cốt khác của "vũ trụ cũ": nam diễn viên Henry Cavill (người thủ vai Superman) và nữ đạo diễn Patty Jenkins (người chỉ đạo phần 1 và 2 của Wonder woman).
Thực tế, tình cảnh của Henry Cavill từng tạo nên làn sóng giận dữ lớn trong cộng đồng người hâm mộ. Cuối năm 2022, Cavill được Warner Bros. thông báo xuất hiện lại trong vai khách mời ở bộ phim Black Adam và chính anh cũng đưa ra tuyên bố chính thức trên mạng xã hội về sự trở lại. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi James Gunn và Peter Safran lên tiếp quản, kế hoạch này lập tức bị hủy bỏ để nhường chỗ cho một dàn diễn viên hoàn toàn mới. Chính James Gunn sau đó cũng phải thừa nhận tình huống của Cavill là "không công bằng" do hậu quả từ những quyết định thiếu nhất quán của ban lãnh đạo cũ.
Đối với Wonder woman 3, đạo diễn Patty Jenkins cũng từng phải lên tiếng giải thích trên mạng xã hội X rằng dự án bị xếp xó không phải do cô rút lui, mà do định hướng mới của DC Studios không còn chỗ cho cấu trúc câu chuyện hiện tại. Dù bày tỏ sự thất vọng về cách hành xử của hãng phim, Gadot vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp khi nhìn lại chặng đường đã qua: "Tất cả chúng ta đều là người trưởng thành. Điều này thậm chí không phải là mâu thuẫn cá nhân với Gunn hay Safran. Họ ở đó để làm những gì họ tin là đúng. Tôi vô cùng biết ơn vì đã có cơ hội khoác lên mình đôi ủng ấy, đưa nhân vật trở nên sống động và được công chúng đón nhận rộng rãi".
Bên cạnh vấn đề từ phía nhà phát hành, Gal Gadot cũng nêu rõ góc nhìn cá nhân về tương lai của mình với thương hiệu siêu anh hùng này. Khi được hỏi liệu cô có sẵn sàng quay lại đóng Wonder woman 3 nếu DC Studios đổi ý và đưa ra lời mời hay không, nữ diễn viên thẳng thắn từ chối. Cô nhắn gửi tới người kế nhiệm sẽ khoác lên mình bộ giáp Wonder woman trong tương lai: "Tôi chỉ mong người tiếp theo sẽ bước vào hành trình này với tâm thế thuần khiết nhất. Nhân vật này có ý nghĩa rất lớn với vô số khán giả. Cô ấy chưa bao giờ thuộc về riêng tôi, tôi chỉ luôn là một người truyền tải. Và đó là bản chất của Hollywood".
Gal Gadot ra mắt lần đầu với vai Diana Prince/Wonder Woman trong bom tấn Batman v Superman: Dawn of justice (2016) của đạo diễn Zack Snyder. Sau đó, cô tỏa sáng trong phần phim riêng Wonder woman (2017) - tác phẩm gặt hái hơn 822 triệu USD toàn cầu và trở thành biểu tượng cho dòng phim siêu anh hùng do nữ giới đóng chính. Cô tiếp tục thể hiện vai diễn này qua Justice league (2017), Wonder woman 1984 (2020) và lần xuất hiện cuối cùng dưới dạng khách mời trong The flash (2023).
Bình luận (0)