Miss Peace Vietnam 2022 bị phạt 55 triệu đồng vì tổ chức thi hoa hậu không phép tại TP.HCM

P.C.Tùng
P.C.Tùng
06/09/2022 18:36 GMT+7

UBND TP.HCM vừa có Quyết định số 2952/QĐ-XPHC về Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Minh Khang Việt Nam vì tổ chức thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam (Miss Peace 2022) không được cấp phép tại TP.HCM.

Theo văn bản vừa ban hành, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang Việt Nam (địa chỉ: số 11, ngõ 150 phố Ngọc Trì, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội) đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: tổ chức thi người đẹp mà không có văn bản chấp thuận, cụ thể từ ngày 31.7.2022 đến ngày 2.8.2022 tại tòa nhà Mesa số 202 đường Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, TP.HCM, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang Việt Nam đã tổ chức thực hiện vòng sơ tuyển online và offline cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam - Miss Peace 2022.

Với vi phạm trên, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang Việt Nam bị xử phạt hành chính với số tiền 55 triệu đồng.

UBND TP.HCM yêu cầu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang Việt Nam phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang Việt Nam không tự nguyện chấp hành thì sẽ cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Được biết, cuộc thi Miss Peace Vietnam 2022 đã tổ chức vòng bán kết vào ngày 3.9 tại Đà Nẵng nhưng không tạo được hiệu ứng truyền thông cũng như sự quan tâm chú ý của công chúng; và vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 11.9 cũng tại Đà Nẵng.

Hoa hậu H'Hen Niê với vai trò là đại sứ của Miss Peace Vietnam 2022

t.l

Văn bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang Việt Nam

Trước đó, Công ty Sen Vàng và Công ty Minh Khang đã có những tranh chấp về việc sử dụng tên gọi cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Cả hai đơn vị tổ chức đều sử dụng tên tiếng Việt là Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, cùng tổ chức trong năm 2022, nhưng cuộc thi của Công ty Minh Khang có tên Miss Peace Vietnam. Trong khi đó, phía Công ty Sen Vàng là Miss Grand Vietnam.

Phía Sen Vàng (đơn vị sở hữu Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam), đại diện là bà Phạm Kim Dung - từng tổ chức Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam, cho rằng những thông tin về quyền sở hữu tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" mà công ty Minh Khang cung cấp không chính xác và không thể hiện đúng bản chất của sự việc gây nên những cách hiểu chưa đúng.

Về ý nghĩa của nhãn hiệu “Miss Grand International”, phía Sen Vàng cho biết kể từ khi được tổ chức lần đầu tiên cho đến nay, cuộc thi Miss Grand International luôn luôn gắn liền với khẩu hiệu Stop war and violence (Chấm dứt chiến tranh và bạo lực). Chính vì vậy, mà cụm từ “Miss Grand International” luôn được thừa nhận một cách thống nhất là “Hoa hậu Hòa bình Quốc tế”. Tại Việt Nam, các cơ quan báo chí, truyền thông, công chúng đều biết đến và nhận diện “Hoa hậu Hòa bình Quốc tế” chính là “Miss Grand International”; cũng như đã sử dụng rộng rãi tên gọi này khi từng có nhiều hoa hậu đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã vinh dự giành ngôi Hoa hậu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021).

Hiện nay, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam vừa tổ chức xong vòng sơ tuyển, chọn được 53 thí sinh bước vào các vòng trong và đêm chung kết đăng quang sẽ diễn ra vào 1.10 tại TP.HCM (Sở VH-TT TP.HCM đã ra văn bản chấp thuận số 2205/SVHTT-NT).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.