Miss UEF 2022: "Danh hiệu hoa khôi là khởi đầu để em bước đến tương lai”

22/12/2022 14:00 GMT+7

Với phần trình diễn chuyên nghiệp, ứng xử khéo léo, gương mặt sáng, nữ sinh Lê Phan Ngọc Khánh – Khoa Quan hệ công chúng đã xuất sắc vượt qua 20 cô gái khác, đoạt danh hiệu Hoa khôi sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF). Đêm Chung kết Miss UEF 2022 được tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình, Q.10, TP.HCM vào tối 20.12.2022 thu hút hơn 1.000 sinh viên tham dự.

Miss UEF 2022 cũng là cuộc thi sinh viên có quy mô lớn nhất năm của Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM. Vòng thi là phần tranh tài của top 20 nữ sinh xuất sắc được lựa chọn qua nhiều vòng thi của 150 thí sinh.

Tân hoa khôi Lê Phan Ngọc Khánh

Các thí sinh biểu diễn mặc trang phục áo dài, đồ thể thao, đầm dạ hội để catwalk. Những thí sinh lọt vào top 5 sẽ bốc thăm câu hỏi ngẫu nhiên của ban tổ chức để trả lời phần thi ứng xử. Với phần trình diễn chuyên nghiệp, ứng xử khéo léo, gương mặt sáng, nữ sinh Lê Phan Ngọc Khánh – Khoa Quan hệ công chúng đã xuất sắc vượt qua 20 cô gái khác, đoạt danh hiệu Hoa khôi sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF).

Đáng chú ý dù là cuộc thi cấp trường nhưng thành viên ban giám khảo là các chuyên gia trong lĩnh vực sắc đẹp như bà Phạm Kim Dung - Giám đốc điều hành công ty Cổ phần Giải trí Sen Vàng, đương kim Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương, TS. Đỗ Hữu Nguyên Lộc - Phó Hiệu trưởng UEF...

Lê Phan Ngọc Khánh trong giây phút công bố hoa khôi

Cuộc thi tìm kiếm Miss UEF là một sân chơi chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho những tài năng, vẻ đẹp tỏa sáng. Qua đó, các thí sinh có dịp giao lưu học hỏi, thể hiện khả năng giao tiếp, ứng xử, các kỹ năng mềm, góp phần khẳng định nét đẹp hiện đại, sáng tạo và đầy bản lĩnh của người trẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.