MLee phối lại bản hit từng gây sốt tại 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'

22/12/2023 15:35 GMT+7

Sau 3 năm, MLee quyết định làm mới bản hit 'Cá cắn câu' với bản phối trẻ trung, hợp thời hơn. Nữ ca sĩ cũng gây bất ngờ với đoạn rap giọng Huế cùng cách chơi chữ độc đáo.

MLee phối lại bản hit từng gây sốt tại 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'- Ảnh 1.

MLee kết hợp nét đẹp văn hóa truyền thống với hiện đại khi làm mới bản hit Cá cắn câu

NVCC

Cá cắn câu được DTAP sáng tác dành riêng cho chất giọng của MLee và từng gây chú ý khi được ra mắt hồi 2020. Gần đây, bản hit này gây sốt trở lại khi được người đẹp 31 tuổi biểu diễn tại sân khấu đầu tiên ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023. Tiết mục này được dàn dựng công phu, trau chuốt về phần nghe lẫn phần nhìn khi kết hợp ấn tượng giữa nét đẹp văn hóa truyền thống với hiện đại từ đó nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Cũng vì thế, nữ ca sĩ 9X quyết định làm mới ca khúc này và phát hành tối 21.12.

Với giai điệu gốc vốn đã vui vẻ, INUS (nhóm thực tập sinh của DTAP) đã thực hiện một bản phối mới hoàn toàn để trẻ hóa và khoác lên Cá cắn câu sự sôi động, hợp thời nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Chất liệu dân gian được MLee và INUS xử lý, "biến hóa" để phù hợp hơn với những đặc trưng của dòng âm nhạc điện tử.

MLee phối lại bản hit từng gây sốt tại 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'- Ảnh 2.

Người đẹp 31 tuổi mong muốn mang những nét văn hóa Việt Nam vào các tác phẩm của mình

NVCC

Cách sử dụng hình ảnh cá cắn câu của MLee gợi lại cho nhiều khán giả câu ca dao quen thuộc: "Bây giờ em đã có chồng. Như chim vào lồng như cá cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ. Chim vào lồng biết thuở nào ra?". Bên cạnh đó, đoạn rap tiếng Huế với cách chơi chữ độc đáo bằng tên của các tỉnh thành khiến nhiều khán giả bất ngờ. Đó là: "Muốn cả đời có phước như là Vĩnh Phúc", "Ai cũng muốn hồn nhiên, chung sống trong Hòa Bình" hay "Tình cảm là đại dương, đừng bao giờ bắt cạn (Bắc Kạn)".

Về lý do rap tiếng Huế, MLee giải thích: "Điểm nhấn trong ca khúc này là đoạn rạp bằng tiếng Huế. Với MLee, con gái rap tiếng Huế nghe rất kiêu kỳ, đỏng đảnh. Đây cũng là cách tôi làm mới hình ảnh của bản thân. Tôi dù là con lai Pháp - Việt nhưng vẫn rất yêu thích và mong muốn mang những nét văn hóa của Việt Nam vào trong các tác phẩm".

MLee phối lại bản hit từng gây sốt tại 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'- Ảnh 3.

MLee đang được yêu thích tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023

NVCC

MLee sinh năm 1992, mang hai dòng máu Việt - Pháp. Từ chối cánh cổng đại học cùng tương lai rộng mở tại Canada, cô quyết tâm trở về Việt Nam năm 18 tuổi để theo đuổi đam mê nghệ thuật. 10 năm miệt mài hoạt động với nhiều vai trò khác nhau từ ca sĩ, rapper, diễn viên, người mẫu... người đẹp vẫn đang nỗ lực khẳng định bản thân là một nghệ sĩ đa năng, nghiêm túc với nghệ thuật.

Năm 2023, MLee kỷ niệm chặng đường 10 năm theo đuổi âm nhạc bằng việc phát hành album Who I Am. Cô cũng đang nhận được sự chú ý khi tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, chung đội với các "chị đại" Hồng Nhung, Thu Phương, Lệ Quyên… Trong chương trình, "bông hồng lai" được đông đảo khán giả yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút, thái độ thân thiện, tích cực và nỗ lực hết mình vì đồng đội. Dù không giỏi về khoản hát, người đẹp lại ghi điểm với khả năng rap tốt, nhảy giỏi. Qua ba vòng công diễn, MLee đã hai lần làm đội trưởng, liên tục nằm trong nhóm nghệ sĩ có lượng bình chọn cá nhân cao nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.