Mỏ cát lớn nhất Quảng Ngãi giảm gần nửa trữ lượng so với khi đấu giá

Hải Phong
Hải Phong
20/05/2023 12:11 GMT+7

Mỏ cát lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi được đưa ra đấu giá với trữ lượng dự kiến khoảng 3,4 triệu m3 nhưng khi thăm dò chỉ còn lại gần 1,95 triệu m3, giảm khoảng 43% so với trữ lượng dự báo.

Ngày 20.5, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Sở TN-MT Quảng Ngãi xác nhận trữ lượng mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng (nằm ở hạ nguồn sông Trà Khúc, TP.Quảng Ngãi) khi thăm dò lại đã giảm khoảng 43% so với trữ lượng dự báo khi đưa ra đấu giá.

Lãnh đạo Sở TN-MT Quảng Ngãi giải thích, trữ lượng dự báo mang tính chủ quan, không được đo đạc, khảo sát thực địa nên không thể chính xác. Còn sau khi đấu giá, đơn vị trúng đấu giá đã tiến hành đo đạc, khảo sát, thăm dò thực tế bằng thiết bị nên rất chính xác. Trước đó, đã có doanh nghiệp trả lại mỏ cát cho tỉnh khi khoan thăm dò trữ lượng cát quá ít, nhưng đánh giá bằng mắt thường thì trữ lượng lại rất cao. Nên việc chênh lệch giữa dự báo và khai thác dù lớn cũng không có vấn đề gì.

"Trước đây, Sở TN-MT Quảng Ngãi đã tổ chức đấu giá trên cơ sở hồ sơ đo đạc địa hình, khảo sát, thăm dò… để xác định trữ lượng chính xác nhất, phục vụ cho việc đấu giá. Tuy nhiên, việc này đã bị Kiểm toán Nhà nước kết luận là sai quy định", lãnh đạo Sở TN-MT Quảng Ngãi cho biết thêm.

Mỏ cát lớn nhất Quảng Ngãi giảm 43% trữ lượng sau khi thăm dò - Ảnh 1.

Khu vực phía dưới đập dâng Trà Khúc là mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng

Q.T

Mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng được phê duyệt diện tích và trữ lượng khai thác khoáng sản lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi từ trước đến nay.

Trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng có những thay đổi khi trữ lượng dự báo lên đến 3,4 triệu m3 nhưng khi thăm dò, đánh giá trữ lượng thiết kế khai thác chỉ còn khoảng 1,95 triệu m3. Dù diện tích thăm dò vẫn 53,4 ha, nhưng trữ lượng cát giảm gần 1,5 triệu m3, ước giảm khoảng 43% so với trữ lượng dự báo.

Đầu năm 2023, mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng có diện tích 53,4 ha được UBND tỉnh Quảng Ngãi đưa ra đấu giá. Đơn vị trúng đấu giá là Công ty CP Đầu tư phát triển và Thương mại Bình Minh Miền Trung. Công ty này đã đấu giá vượt gần 15 lần so với đơn giá khởi điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.