Mo cau thành váy áo, trình diễn giữa đồng lúa chín ở làng cổ Lộc Yên

Huy Đạt
Huy Đạt
23 thiết kế từ mo cau của sinh viên được trình diễn trên lối đi giữa đồng lúa chín vàng ở làng cổ Lộc Yên (Đà Nẵng), thu hút người dân và du khách dịp lễ 2.9.

Lạ mắt thời trang mo cau giữa làng cổ Lộc Yên

Giữa những ngõ đá rêu phong và cánh đồng lúa chín vàng, những bộ trang phục được làm từ mo cau bất ngờ xuất hiện trên "sàn diễn" đặc biệt tại làng cổ Lộc Yên (thành phố Đà Nẵng), mang đến trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

Bất ngờ với show thời trang từ mo cau giữa đồng lúa chín làng cổ Lộc Yên- Ảnh 1.

Đường làng giữa cánh đồng lúa chín vàng trở thành "sàn diễn" đặc biệt của những bộ thời trang từ mo cau

ẢNH: CTV

Chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ hội làng cổ Lộc Yên 2026, "Ngày hội Sáng tạo mo cau và kết nối phát triển du lịch Lộc Yên - Thạnh Bình” diễn ra tại làng cổ Lộc Yên.

Không sân khấu hiện đại, không ánh đèn hay những thiết bị trình diễn cầu kỳ, lối đi giữa những ngôi nhà cổ, hàng cây xanh và cánh đồng lúa chín vàng trở thành không gian trình diễn thời trang độc đáo.

Bất ngờ với show thời trang từ mo cau giữa đồng lúa chín làng cổ Lộc Yên- Ảnh 2.

Show thời trang từ mo cau diễn ra giữa cánh đồng lúa chín và không gian rêu phong của làng cổ Lộc Yên

ẢNH: CTV

Điểm nhấn của chương trình là những bộ trang phục được sáng tạo từ mo cau - loại vật liệu mộc mạc, gần gũi với đời sống người dân địa phương.

Mở đầu chương trình, những phụ nữ xã Thạnh Bình xuất hiện trong các trang phục truyền thống như áo bà ba, áo dài và trang phục mang bản sắc văn hóa người Kor, kết hợp cùng nhiều phụ kiện làm từ mo cau.

Bất ngờ với show thời trang từ mo cau giữa đồng lúa chín làng cổ Lộc Yên- Ảnh 3.

Những bộ trang phục từ mo cau nổi bật giữa không gian xanh mát, yên bình của làng cổ Lộc Yên

ẢNH: CTV

Trong khung cảnh yên bình của làng cổ, những bước chân nhẹ nhàng của người mẫu càng làm nổi bật vẻ đẹp dung dị của trang phục và không gian văn hóa nơi đây.

Từ những chiếc nón, túi xách, quạt đến các chi tiết trang trí trên trang phục, mo cau được tận dụng và xử lý theo nhiều cách khác nhau. Chất liệu tưởng như chỉ có thể bỏ đi sau khi thu hoạch cau được "khoác" lên diện mạo mới, trở thành điểm nhấn của các thiết kế.

Bất ngờ với show thời trang từ mo cau giữa đồng lúa chín làng cổ Lộc Yên- Ảnh 4.
Bất ngờ với show thời trang từ mo cau giữa đồng lúa chín làng cổ Lộc Yên- Ảnh 5.
Bất ngờ với show thời trang từ mo cau giữa đồng lúa chín làng cổ Lộc Yên- Ảnh 6.
Bất ngờ với show thời trang từ mo cau giữa đồng lúa chín làng cổ Lộc Yên- Ảnh 7.

Các người mẫu trẻ tự tin sải bước trên "sàn diễn" giữa đồng lúa chín

Đặc biệt, sự xuất hiện của các sinh viên ngành thiết kế thời trang, Đại học Duy Tân mang đến một sắc thái hoàn toàn khác.

23 thiết kế do sinh viên Đại học Duy Tân thực hiện được giới thiệu qua 5 bộ sưu tập gồm Everyday, Urban, Resort, Cocktail và Avant-garde. Các thiết kế không bó hẹp trong hình ảnh truyền thống mà hướng đến những phom dáng trẻ trung, hiện đại, thậm chí phá cách.

Theo đại diện Đại học Duy Tân, ở bộ sưu tập Everyday, mo cau được xử lý thành những mảng đan, hoa trang trí, cạp váy, đai corset hay khuy áo. Những thiết kế mang tính ứng dụng được kết hợp với chất liệu vải thô, đũi, tạo nên vẻ gần gũi nhưng vẫn hiện đại.

Trong khi đó, Urban lại tạo sự tương phản giữa chất liệu bản địa và phong cách thời trang đô thị. Mo cau được biến thành những mảng lớn, chi tiết tạo hình trên áo, túi xách, mũ... kết hợp với những đường cắt mạnh và phom dáng hiện đại.

Bất ngờ với show thời trang từ mo cau giữa đồng lúa chín làng cổ Lộc Yên- Ảnh 8.

Mo cau được xử lý, tạo hình thành những chi tiết trang trí độc đáo trên trang phục

ẢNH: CTV

Với Resort, chất liệu mo cau được xử lý nhẹ nhàng hơn, kết hợp với lụa, voan, đũi cùng những gam màu tự nhiên. Những cánh hoa mo cau được tạo hình, đính trên trang phục; bẹ cau được uốn, xếp lớp tạo nên những chi tiết mềm mại.

Đến Cocktail, mo cau vốn được dùng làm những vật dụng đơn giản hoặc bỏ đi sau thu hoạch, nay được xử lý thành nón, túi xách, quạt và nhiều chi tiết trên trang phục.

Cao trào của chương trình là Avant-garde - bộ sưu tập thể hiện rõ tinh thần thử nghiệm. Mo cau được tạo hình thành những cấu trúc 3D, phom dáng phóng đại, những chi tiết giống như một tác phẩm điêu khắc.

Từ một vật liệu quen thuộc trong đời sống nông thôn, mo cau qua bàn tay của những nhà thiết kế trẻ trở thành chất liệu để kể một câu chuyện mới về thời trang, môi trường và văn hóa bản địa.

Bất ngờ với show thời trang từ mo cau giữa đồng lúa chín làng cổ Lộc Yên- Ảnh 9.

Các nhà thiết kế trẻ thử nghiệm nhiều cách xử lý mo cau để tạo nên những phom dáng mới lạ

ẢNH: CTV

Người trẻ "thổi hồn" vào chất liệu quê nhà

Ông Nguyễn Văn Bảy, người dân làng cổ Lộc Yên, cho biết đây là lần đầu tiên ông Bảy chứng kiến một chương trình trình diễn thời trang có quy mô và cách thể hiện độc đáo như vậy tại làng cổ.

"Trước đây, mo cau gắn với đời sống của người dân, nhiều khi chỉ được sử dụng làm những vật dụng đơn giản hoặc bỏ đi. Nay các bạn trẻ đã nghĩ ra cách làm thành những bộ trang phục rất đẹp. Tôi thấy vui vì người trẻ quan tâm đến văn hóa quê hương và còn biết tận dụng những thứ rất gần gũi với thiên nhiên", ông Bảy nói.

Bất ngờ với show thời trang từ mo cau giữa đồng lúa chín làng cổ Lộc Yên- Ảnh 10.

Mo cau không còn là vật liệu bỏ đi mà trở thành điểm nhấn trong những thiết kế thời trang trẻ

ẢNH: CTV

Theo ông Bảy, điều đáng quý không chỉ nằm ở những bộ trang phục đẹp mắt mà còn ở cách chương trình đưa người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đến gần hơn với những giá trị vốn có của làng quê.

"Nhìn các bạn trẻ tự tin trình diễn, rồi nhìn người dân đan lát, làm sản phẩm từ mo cau ngay trong làng cổ, tôi thấy những thứ tưởng như bình thường ở quê mình lại có thể trở thành sản phẩm du lịch, sản phẩm nghệ thuật nếu biết sáng tạo", ông Bảy chia sẻ.

Không ít du khách cũng dừng lại khá lâu để theo dõi chương trình. Những bộ trang phục vừa mang hơi thở hiện đại vừa giữ được nét mộc mạc của chất liệu bản địa tạo nên sự tò mò, thích thú.

Bất ngờ với show thời trang từ mo cau giữa đồng lúa chín làng cổ Lộc Yên- Ảnh 11.

Đông đảo người dân, du khách thích thú theo dõi những bước chân trên "sàn diễn" giữa đồng lúa

ẢNH: CTV

Đặc biệt, việc lựa chọn không gian làng cổ và cánh đồng lúa làm nơi trình diễn khiến các thiết kế từ mo cau trở nên gần gũi hơn. Thời trang không đứng tách khỏi đời sống mà hòa vào cảnh quan, văn hóa và sinh hoạt của cộng đồng địa phương.

Theo đại diện Đại học Duy Tân, 23 thiết kế thời trang từ mo cau được sinh viên DTU thực hiện trong khuôn khổ đồ án môn học của sinh viên Đại học Duy Tân. Thay vì chỉ dừng lại ở bản vẽ, mô hình hay không gian thực hành trong trường, các sinh viên có cơ hội đưa sản phẩm ra một không gian trình diễn thực tế, trước sự chứng kiến của người dân và du khách.

Bất ngờ với show thời trang từ mo cau giữa đồng lúa chín làng cổ Lộc Yên- Ảnh 12.

Khán giả thích thú, dùng điện thoại ghi hình những thiết kế thời trang được tạo nên từ chất liệu bản địa

ẢNH: CTV

Đây cũng là dịp để sinh viên trải nghiệm quy trình từ nghiên cứu chất liệu, phát triển ý tưởng, thiết kế, xử lý vật liệu đến trình diễn sản phẩm. Đáng chú ý, cùng với các thiết kế hiện đại của sinh viên, chương trình còn giới thiệu những bộ trang phục truyền thống do phụ nữ xã Thạnh Bình trình diễn. Sự đan xen giữa truyền thống và hiện đại tạo nên một bức tranh đa sắc về khả năng sáng tạo từ mo cau. 

Theo ban tổ chức, chương trình hướng đến việc giới thiệu khả năng ứng dụng từ chất liệu mo cau trong thời trang và nghệ thuật đương đại, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, nâng cao giá trị của các sản phẩm gắn với thiên nhiên.

UBND xã Thạnh Bình (thành phố Đà Nẵng) vừa khai mạc Hội làng Lộc Yên - Thạnh Bình lần thứ V năm 2026 với chủ đề "Lộc Yên - miền quê hạnh phúc", chào mừng 81 năm Quốc khánh 2.9 và 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng.
Làng cổ Lộc Yên hình thành từ khoảng thế kỷ 15 - 16, hiện còn 20 ngôi nhà cổ, trong đó 8 nhà có niên đại hơn 100 năm. Năm 2019, làng cổ Lộc Yên được xếp hạng di tích cấp quốc gia.
Trong khuôn khổ hội làng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm như chợ quê Lộc Yên, lễ tế tiền hiền - hậu hiền, trình diễn trang phục từ mo cau, liên hoan nghệ thuật thiếu nhi, hội thi ẩm thực dân gian "Hương sắc Lộc Yên", trình diễn nghề làm bánh, làm trầm cảnh...
Đáng chú ý, chợ quê Lộc Yên giới thiệu các sản vật đặc trưng vùng trung du xứ Tiên như măng cụt, lòn bon, sầu riêng, bưởi, thanh trà cùng nhiều loại rau, củ, quả do người dân địa phương trồng và sản xuất, góp phần quảng bá văn hóa, sản vật và du lịch Lộc Yên.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.