Ngày 21.8, tại thành phố Đà Nẵng, Tổ chức ASEAN về giáo dục (Passage to ASEAN - P2A) phối hợp Đại học Duy Tân (DTU) tổ chức vòng chung kết và trao giải cuộc thi ASEAN AI Hackathon 2026 (AAIH 2026). Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu đến dự.

Đại diện đội thi thuyết trình giải pháp AI trước hội đồng giám khảo
ẢNH: NGỌC HÂN
AAIH 2026 diễn ra từ ngày 19 - 21.8, trong chuỗi hoạt động chào mừng tháng ASEAN. Cuộc thi thu hút hơn 240 đội với hơn 1.000 sinh viên đến từ hơn 110 trường đại học của 9 quốc gia ASEAN. Qua 4 tháng tranh tài ở vòng sơ loại và bán kết, 16 đội xuất sắc nhất được lựa chọn vào vòng chung kết tại thành phố Đà Nẵng.
Các đội vào chung kết đến từ Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines và Campuchia. Việt Nam có 2 đội góp mặt là Đại học Duy Tân và Trường đại học Công nghệ Đồng Nai.
Tại vòng chung kết, mỗi đội có 20 phút để thuyết trình, trình diễn sản phẩm hoặc video giới thiệu dự án, đồng thời trả lời chất vấn và phản biện trực tiếp trước hội đồng giám khảo. Tính khả thi, khả năng ứng dụng và giá trị thực tiễn của giải pháp được đặt ngang hàng với yếu tố công nghệ.
Sau 3 ngày tranh tài, 16 đội tuyển đến từ 7 quốc gia ASEAN đã trình diễn những giải pháp ứng dụng AI để giải quyết các vấn đề thực tiễn, hướng đến xây dựng một ASEAN đổi mới, bền vững và nhân văn.

Thí sinh trả lời chất vấn của hội đồng giám khảo sau phần trình bày dự án
ẢNH: NGỌC HÂN
Các dự án tập trung vào 4 nhóm vấn đề gồm: xây dựng hệ thống cảnh báo, ứng phó thiên tai thông minh trong bối cảnh biến đổi khí hậu; chẩn đoán bệnh từ xa cho những khu vực khó tiếp cận dịch vụ y tế; tối ưu hóa giao thông, năng lượng cho đô thị thông minh; cá nhân hóa lộ trình học tập trong giáo dục.
Điểm đáng chú ý của cuộc thi là các đội không chỉ dừng ở ý tưởng mà phải phát triển sản phẩm qua nhiều giai đoạn, từ ý tưởng, prototype đến demo. Trước vòng chung kết, các đội còn tham gia chuỗi workshop với sự đồng hành của chuyên gia về AI, kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, kỹ năng trình bày và thương mại hóa sản phẩm.
Theo ban tổ chức, AAIH 2026 mang chủ đề "AI vì một ASEAN kiên cường: Đổi mới, Bền vững và Nhân văn", qua đó khuyến khích sinh viên sử dụng công nghệ để giải quyết những thách thức chung của khu vực.

Các giải pháp AI tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn của khu vực ASEAN
ẢNH: NGỌC HÂN
Tiến sĩ Lê Nguyễn Tuệ Hằng, Giám đốc Ban thư ký Viện Hành trình ASEAN (P2A), Phó giám đốc Đại học Duy Tân, cho rằng AI không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện hữu, tác động đến các ngành công nghiệp và định hình xã hội.
"Câu hỏi thực sự được đặt ra là ai sẽ định hình AI? Và câu trả lời có thể thấy rất rõ: chính là các bạn sinh viên", tiến sĩ Hằng nói.
Theo tiến sĩ Tuệ Hằng, khi được định hướng bởi các giá trị đạo đức, tinh thần nhân văn và sự hợp tác khu vực, AI có thể góp phần giải quyết những thách thức cấp thiết của ASEAN, từ phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu đến thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm công bằng số.
Hội đồng giám khảo vòng chung kết quy tụ các chuyên gia về AI, công nghệ, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa đến từ nhiều quốc gia.

Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội CIT-U Shane-nanigans (Philippines)
ẢNH: NGỌC HÂN
Kết quả vòng chung kết, giải nhất thuộc về đội CIT-U Shane-nanigans (Philippines); 2 giải nhì được trao cho đội UI-WICARA ASEAN (Indonesia) và UM-Gunners (Malaysia); 3 giải ba thuộc về đội PUPQ-Hackbigans (Philippines), DTU - AEGISFLOW AI của Đại học Duy Tân (Việt Nam) và đội CU (Thái Lan).
Bình luận (0)