Ngày 12.8, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định sáp nhập Trường cao đẳng Quảng Nam vào Trường cao đẳng Đà Nẵng, đồng thời công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo nhà trường sau sáp nhập.
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trường cao đẳng Đà Nẵng sau sáp nhập
ẢNH: HUY ĐẠT
Tại buổi lễ, đại diện Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn về việc sáp nhập Trường cao đẳng Quảng Nam vào Trường cao đẳng Đà Nẵng.
UBND thành phố Đà Nẵng cũng công bố quyết định bổ nhiệm PGS-TS Vũ Thị Phương Anh, nguyên Hiệu trưởng Trường cao đẳng Quảng Nam, giữ chức quyền Hiệu trưởng Trường cao đẳng Đà Nẵng.
8 phó hiệu trưởng được bổ nhiệm gồm các ông: Hồ Viết Hà, Phạm Hồng Chương, Lê Nhớ, Trần Khánh Chung, Phan Thế Hùng, Nguyễn Thanh Thảo, Võ Thanh Tùng và Nguyễn Quyết Thắng.
Sau sáp nhập, Trường cao đẳng Đà Nẵng có gần 200 mã ngành đào tạo mở. Nhà trường đặt mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo nghề của khu vực
ẢNH: HUY ĐẠT
Phát biểu giao nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tập thể lãnh đạo nhà trường phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm; xây dựng tập thể thống nhất, bản lĩnh, sáng tạo, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả.
Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu giao nhiệm vụ cho lãnh đạo Trường cao đẳng Đà Nẵng
ẢNH: HUY ĐẠT
Theo bà Thi, nhà trường cần xây dựng chiến lược phát triển phù hợp quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; lấy người học và nhu cầu doanh nghiệp làm trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo gắn với việc làm sau tốt nghiệp.
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu đẩy mạnh đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; tăng cường hợp tác với doanh nghiệp để đào tạo gắn với thực tiễn. Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý có năng lực, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, kỷ cương, nhân văn.
Bà Thi lưu ý nhà trường sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường tự chủ gắn với trách nhiệm, công khai, minh bạch; quản lý chặt chẽ tài chính, tài sản công, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và đẩy mạnh xã hội hóa.
Nhận nhiệm vụ, PGS-TS Vũ Thị Phương Anh cho biết sẽ tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng đào tạo, hướng tới xây dựng Trường cao đẳng Đà Nẵng trở thành trường cao đẳng chất lượng cao, trung tâm đào tạo vùng, trung tâm đào tạo thực hành quốc gia và hạt nhân cung cấp nhân lực nghề nghiệp cho thành phố.
Theo PGS-TS Vũ Thị Phương Anh, sau sáp nhập, Trường CĐ Đà Nẵng có gần 200 mã ngành đào tạo, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về quy mô ngành nghề. Đây là cơ sở để trường phát triển các nhóm ngành cốt lõi như kỹ thuật, nông - lâm, kinh tế và du lịch, đáp ứng nhu cầu nhân lực trong quá trình phát triển của thành phố Đà Nẵng và khu vực.
PGS-TS Vũ Thị Phương Anh phát biểu nhận nhiệm vụ quyền Hiệu trưởng Trường cao đẳng Đà Nẵng
ẢNH: HUY ĐẠT
Đáng chú ý, nhà trường sẽ hướng tới đào tạo nhân lực phục vụ các lĩnh vực, trung tâm kinh tế lớn mà thành phố đang triển khai như Trung tâm Tài chính, Trung tâm Dược liệu, Trung tâm Công nghệ bán dẫn và các hạ tầng chuyển đổi số.
PGS-TS Vũ Thị Phương Anh cho biết nhà trường sẽ tập trung 3 nhóm giải pháp then chốt: gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp để sinh viên, giảng viên được học tập, thực hành trực tiếp; đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các đối tác Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan...; đồng thời đổi mới quản trị, chuyển đổi số toàn diện và tăng cường kết nối giữa nhà trường, phụ huynh và sinh viên.
Nhà trường cũng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nâng cao trình độ cho con em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo sự phân công của lãnh đạo thành phố.
"Với tinh thần đoàn kết, công khai, minh bạch và phát huy tính dân chủ, tập thể ban giám hiệu cùng đội ngũ cán bộ, thầy cô giáo Trường cao đẳng Đà Nẵng quyết tâm xây dựng nhà trường phát triển vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự bứt phá chung của thành phố", PGS-TS Vũ Thị Phương Anh nhấn mạnh.
Bình luận (0)