Mô hình quần áo 0 đồng của áo xanh tình nguyện

17/07/2024 08:00 GMT+7

Nhằm góp phần hỗ trợ học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn, Huyện đoàn Đức Hòa (tỉnh Long An) thực hiện mô hình quần áo 0 đồng với sự tham gia của hàng ngàn đoàn viên, thanh niên.

"Ai cần đến nhận - Ai thừa đến cho", "Cũ bạn mới tôi", "Tủ quần áo cộng đồng"… là những dòng chữ được các CLB tình nguyện trên địa bàn H.Đức Hòa (tỉnh Long An) chọn làm slogan vận động để thực hiện mô hình quần áo 0 đồng.

Mô hình quần áo 0 đồng của áo xanh tình nguyện- Ảnh 1.

Chủ nhật hằng tuần, đoàn viên, thanh niên tổ chức phân phát quần áo 0 đồng

DUY TÂN

Anh Nguyễn Quốc Mẫn, Bí thư Huyện đoàn Đức Hòa, cho biết mô hình được thực hiện từ năm 2021, ban đầu chỉ triển khai ở một CLB tình nguyện, nay lan tỏa đến 16 CLB với hàng ngàn đoàn viên, thanh niên tham gia. Các chủ nhiệm, phó chủ nhiệm CLB là đường dây kết nối với người dân để tập kết đồ đạc, phân loại đồ người lớn - trẻ em, giặt giũ sạch sẽ… rồi đem đến trụ sở của Huyện đoàn Đức Hòa tập kết. Sau đó, sáng chủ nhật hằng tuần, lực lượng tình nguyện chở đến các điểm phân phát.

"Suốt 3 năm qua, đã có hàng chục ngàn bộ quần áo từ khắp nơi gửi về. Nhiều trang phục còn rất mới, có cả túi xách, giày dép… nhưng không rõ họ tên, địa chỉ người gửi. Tất cả là tấm lòng, sự sẻ chia với những người còn nhiều khó khăn trong cuộc sống", anh Mẫn cho biết.

Lê Chánh Trực (19 tuổi), Chủ nhiệm CLB Ánh Sao, cho biết khi Huyện đoàn Đức Hòa phát động mô hình này, các thành viên CLB đều đồng lòng tham gia nhằm góp phần san sẻ khó khăn với người dân. Quần áo sau khi giặt giũ, phân loại, CLB phối hợp xã đoàn đăng ký địa điểm tổ chức phân phát. Đồng thời, đăng tải thông tin lên trang mạng xã hội của CLB và Huyện đoàn Đức Hòa để người dân biết và đến nhận. "Chúng tôi thường xuyên kết nối với nhà hảo tâm và đăng tải lên trang của nhóm để vận động quyên góp quần áo. Nhờ vậy, số lượng tiếp nhận ngày càng nhiều và mẫu mã phong phú hơn", Trực nói thêm.

Bằng chính tấm lòng yêu thương, san sẻ, mô hình đã mang lại niềm vui cho rất nhiều người dân. Là "khách hàng" quen tại quầy quần áo 0 đồng, bà Nguyễn Kim Hậu (50 tuổi, ngụ H.Đức Hòa) cho biết: "Hầu hết quần áo tại đây đều còn rất mới, được phân loại kỹ lưỡng từ đồ trẻ em đến đồ người lớn. Thậm chí, có những bộ đồ tôi thích nhưng không dám mua thì ở đây cũng có nên tôi nhận đem về để dành mặc. Tôi vui lắm".

Tương tự, bà Trần Kim Anh (60 tuổi, ngụ H.Đức Hòa) xúc động nói: "Cuộc sống khó khăn, việc ăn uống tôi cũng phải tiết kiệm nên lâu rồi không dám sắm bộ đồ mới nào. Nhờ có gian hàng quần áo 0 đồng của các cháu đoàn viên, thanh niên giúp tôi có đồ mới để mặc".

Ngọc Nhi, học sinh lớp 9 Trường THCS Võ Văn Tần (H.Đức Hòa), chia sẻ: "Tuy mới tham gia thực hiện mô hình quần áo 0 đồng cùng các anh chị trong thời gian gần đây nhưng em thấy hoạt động này rất ý nghĩa. Tham gia công tác xã hội như thế này giúp em có những trải nghiệm quý giá và càng thấy vui hơn khi mình được san sẻ yêu thương với mọi người".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.