Mở lại phiên xử người dọa giết Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng

09/02/2018 08:17 GMT+7

Ngày 9.2, TAND TP.Đà Nẵng mở lại phiên xử sơ thẩm Đào Tấn Cường (49 tuổi, ngụ đường Lê Văn Long, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về hành vi đe dọa giết người.

Bị cáo Cường nguyên Phó giám đốc Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng, bị Viện KSND tối cao truy tố tội đe dọa giết người theo điểm a (đối với nhiều người), khoản 2 điều 103 Bộ luật hình sự, với khung hình phạt từ 2 – 7 năm tù.
Hai bị hại là ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng và ông Trần Phước Sơn (46 tuổi, ngụ Q.Hải Châu).
Ông Cường bị Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an bắt tạm giam từ 19.8.2017, thay đổi biện pháp ngăn chặn (cho tại ngoại) từ 9.11.2017.
Ông Cường bị cáo buộc nhắn tin đe đọa Chủ tịch TP.Đà Nẵng và gia đình, nguyên do mâu thuẫn về một số quyết định của UBND TP.Đà Nẵng.
Bị cáo Cường là anh của ông Đào Tấn Bằng, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng (từ tháng 11.2017 ông Bằng được phân công làm Bí thư Đảng ủy Khối các KCN).
Trước đó, ở phiên tòa ngày 16.1, bị cáo Cường và 2 luật sư bào chữa đều vắng mặt, có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do bị cáo đang nằm viện Bệnh viện C Đà Nẵng còn 2 luật sư đang tham gia các phiên tòa khác.
Tại phiên ngày 16.1, luật sư, đại diện bị hại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan đồng ý hoãn phiên tòa theo quy định pháp luật, và bày tỏ mong muốn sớm giải quyết vụ án, nếu cần thiết thì thay đổi biện pháp ngăn chặn bị cáo để đảm bảo xét xử, tránh mất thời gian nhiều người.
HĐXX cũng đồng ý quan điểm hoãn phiên tòa của Viện KSND, ấn định mở lại phiên tòa ngày 9.2, mọi sự vắng mặt đều không có giá trị, HĐXX vẫn xét xử theo quy định.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.