Mổ lấy viên sỏi thận nặng gấp 5 lần quả thận

Ngọc Quý
Ngọc Quý
21/06/2023 17:10 GMT+7

Các bác sĩ ở Sri Lanka đã lấy thành công viên sỏi thận nặng 801 gram khỏi cơ thể bệnh nhân. Viên sỏi này nặng gấp 5 lần quả thận và lập kỷ lục Guinness viên sỏi thận lớn nhất thế giới.

Bệnh nhân là ông Canistus Coonge, 62 tuổi, một cựu trung sĩ đã nghỉ hưu. Ca phẫu thuật sỏi thận diễn ra vào ngày 1.6 tại Bệnh viện Quân đội Colombo ở thành phố Colombo (Sri Lanka), theo tờ New York Post (Mỹ).

Mổ lấy thành công viên sỏi thận lớn nhất thế giới nặng hơn 800 gram - Ảnh 1.

Các bác sĩ đã lấy viên sỏi thận nặng 801 gram khỏi cơ thể ông Canistus Coonghe ở Sri Lanka

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Ông Coonge bắt đầu bị đau ở vùng bụng từ năm 2020. Dù ông đã uống nhiều thuốc nhưng bệnh tình vẫn không khỏi. Khi được chụp cắt lớp vùng bụng, bác sĩ phát hiện ông có viên sỏi thận lớn trong cơ thể.

Với tình trạng này, ông Coonge bắt buộc phải phẫu thuật. Ca phẫu thuật do các bác sĩ quân đội Sri Lanka thực hiện.

"Ca phẫu thuật lấy viên sỏi thận lớn nhất và nặng nhất thế giới khỏi cơ thể bệnh nhân đã được thực hiện vào ngày 1.6 tại Bệnh viện Quân đội Colombo", quân đội Sri Lanka cho biết trong một tuyên bố.

Viên sỏi có hình dạng méo mó không đều, phần dài nhất là 13,36 cm, phần hẹp nhất 9,17 cm, cân nặng 801 gram. Kích thước viên sỏi tương đương một trái bưởi cỡ nhỏ. Đây là viên sỏi thận bất thường vì có trọng lượng nặng gấp hơn 5 lần 1 quả thận.

"Điều quan trọng là quả thận vẫn hoạt động bình thường dù có viên sỏi lớn như vậy", bác sĩ phẫu thuật K. Sutharshan cho biết. Ông Coonge tiết lộ với truyền thông là hiện sức khỏe của mình đã ổn định.

Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới đã công nhận đây là "viên sỏi thận lớn nhất và nặng nhất" từng được lấy khỏi cơ thể người bằng phẫu thuật. Viên sỏi thận giữ kỷ lục này trước đó trọng lượng 620 gram, được lấy khỏi cơ thể một bệnh nhân ở Pakistan vào năm 2008.

Sỏi thận hình thành từ sự lắng đọng các khoáng chất và muối bên trong thận. Tình trạng này khiến người mắc rất đau đớn nhưng chúng thường không để lại tổn thương nghiêm trọng nào nếu được điều trị kịp thời, theo tờ New York Post (Mỹ).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.