Mồ mả 'bủa vây' khu dân cư

Huy Đạt
Huy Đạt
13/03/2024 08:01 GMT+7

Nhiều năm qua, người dân sống ở tổ 14, 21, 33, 37…, P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) gặp rất nhiều khó khăn khi sống trong cảnh mồ mả "bủa vây" tứ phía… Họ mỏi mòn chờ đến ngày di dời.

MỞ CỬA LÀ THẤY

Nhiều năm qua, người dân sống ở khu dân cư P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu) gặp rất nhiều khó khăn khi phải sống chung với hàng nghìn ngôi mộ nằm sát nhà.

Mồ mả 'bủa vây' khu dân cư- Ảnh 1.

Người dân luồn lách qua mồ mả để đi lại

HUY ĐẠT

Ghi nhận của PV Thanh Niên, tại tổ 21, P.Hòa Khánh Nam, người dân phải luồn lách qua những lối mòn giữa các ngôi mộ để đi vào nhà. Thậm chí, người dân tận dụng khuôn viên khu lăng mộ để phơi quần áo, nhà để xe máy… gây nên cảnh nhếch nhác.

Ông Trần Văn Cư (trú tổ 21, P.Hòa Khánh Nam) cho biết đối với tất cả hộ dân sống ở tổ 21 đều có mồ mả ở sát bên tường nhà, ban đầu mới đến ở thì thấy sợ…, sau khi ở một thời gian dài cũng quen với việc mở cửa ra là thấy mồ mả.

Bà Nguyễn Thị Miên (trú tổ 33, P.Hòa Khánh Nam) cho biết: "Sống chung với mồ mả lâu rồi cũng quen, chỉ tội cho mấy đứa nhỏ, ban đêm không dám ra khỏi nhà. Không ai nhớ được các dãy mồ có từ khi nào, cũng không biết khi nào sẽ di dời hoặc quy hoạch, chỉnh trang lại khu phố".

LÊN KẾ HOẠCH DI DỜI

Theo người dân địa phương, trước đây khu dân cư số 14, 21… thuộc P.Hòa Khánh Nam là một bãi đất trống chỉ có vài ngôi mộ nằm riêng lẻ, nhưng càng về sau thì mộ "mọc" lên càng nhiều.

Mồ mả 'bủa vây' khu dân cư- Ảnh 2.

Mồ mả “bủa vây” ngôi nhà của ông Trần Văn Cư (trú tổ 21, P.Hòa Khánh Nam)

"Mỗi dịp lễ tết, tiết thanh minh đều có người nhà của các ngôi mộ này đến để thắp hương, quét dọn, sơn sửa lại mồ mả. Dần dà người dân ở đây cũng đã quá quen với cảnh mở cửa ra là thấy mồ mả", ông Trần Văn Cư (trú tổ 21, P.Hòa Khánh Nam) nói.

Ông Võ Quang Vinh, Tổ phó tổ dân phố 33 (P.Hòa Khánh Nam), cho biết khu vực tổ 33 có khoảng 153 hộ, thì một nửa trong số đó có mộ nằm ngay trong khuôn viên sân nhà. "Trong các cuộc họp, tiếp xúc cử tri người dân đã kiến nghị nhiều lần đến chính quyền địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa di dời mồ mả", ông Vinh nói.

Theo thống kê của UBND P.Hòa Khánh Nam, toàn phường có gần 2.000 ngôi mộ nằm xen lẫn khu dân cư. Các ngôi mộ tập trung nhiều nhất ở khu vực kiệt, hẻm đường Phạm Như Xương, Mẹ Suốt thuộc tổ dân phố 33, 21 và khu dân cư Cẩm Túc. Tổ 21 nhiều mộ nhất với gần 600 ngôi mộ, tổ 33 có gần 400 ngôi mộ.

Ông Bùi Trung Khánh, Chủ tịch UBND P.Hòa Khánh Nam, cho biết địa phương cũng muốn xử lý dứt điểm chuyện mồ mả xen lẫn khu dân cư. Tuy nhiên, đây là vấn đề vượt khả năng của phường.

Ông Khánh bày tỏ mong muốn thành phố sớm đưa ra chủ trương để môi trường sống của người dân trong khu vực tốt hơn.

Ngày 7.3, trao đổi với Thanh Niên, đại diện lãnh đạo UBND Q.Liên Chiểu thông tin, mới đây UBND TP.Đà Nẵng đã có công văn giao UBND Q.Liên Chiểu về việc di dời mồ mả xen lẫn trong khu dân cư là một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm của quận. Hiện UBND Q.Liên Chiểu đã chỉ đạo các phòng, ban có liên quan xây dựng và hoàn thiện kế hoạch di dời mồ mả xen lẫn trong khu dân cư trình UBND TP.Đà Nẵng xem xét thẩm định và bố trí vốn để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2026.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.