Mô phỏng chuyến bay đến sao Hỏa tại Hawaii

29/10/2014 05:35 GMT+7

Cơ quan hàng không - vũ trụ Mỹ đã chọn nhóm HI-SEAS gồm 6 thành viên để mô phỏng thực hành chuyến bay dài đến sao Hỏa.

Mô phỏng chuyến bay đến sao Hỏa tại Hawaii
Ảnh: Sci-News  

Trung tuần tháng 10 năm nay, 6 phi hành gia đã được cách ly với cuộc sống bên ngoài, trong một môi trường nằm ở độ cao khoảng 2.500 m tại một khu mỏ cũ trên sườn phía bắc núi lửa Mauna Loa, thuộc đảo Lớn của Hawaii. Địa hình đất đá bazan và thảm thực vật nơi thử nghiệm gần giống như bề mặt sao Hỏa. Bên cạnh đó, nơi này không có các loài sinh vật đang bị đe dọa tuyệt chủng và cũng không phải là địa chỉ khảo cổ.

Trang Sci-News cho biết nơi cư trú cho 6 phi hành gia trên mặt đất được thiết kế bởi  Pacific Domes International, bao gồm 2 tầng, tầng dưới có một nhà bếp, khu vực ăn uống, không gian làm việc chung, tập thể dục, phòng thí nghiệm. Tầng hai là nơi phi hành đoàn nghỉ ngơi và phòng tắm.

Khác với chương trình Mars500, các thành viên HI-SEAS được phép ra ngoài nhưng phải khoác một bộ trang phục cồng kềnh. Thông tin liên lạc email với thế giới bên ngoài sẽ phải chậm trễ 40 phút để mô phỏng một tin nhắn từ trái đất đến sao Hỏa và ngược lại.

Song Mai

>> Chứng kiến sự kiện triệu năm có một tại sao Hỏa
>> Viễn cảnh 'ngủ đông' đến sao Hỏa
>> Mỹ và Ấn Độ bắt tay khám phá sao Hỏa
>> Nhà tổ ong cho sao Hỏa 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.