Mở ra không gian hợp tác mới cho quan hệ Việt - Pháp

Tối 10.9 (theo giờ VN), tại Điện Élysée - Phủ Tổng thống ở thủ đô Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Pháp.

Tổng thống Pháp trao Huân chương Đại thập tự Bắc đẩu bội tinh tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron tiến hành hội đàm. Tại Điện Élysée, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến Lễ trao văn kiện và thỏa thuận hợp tác giữa hai nước và có cuộc họp báo chung. Đặc biệt, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trao Huân chương Đại thập tự Bắc đẩu bội tinh - phần thưởng quốc gia cao quý bậc nhất của nước Pháp, tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Mở ra không gian hợp tác mới cho quan hệ Việt - Pháp- Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hội đàm

Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến thăm chính thức Pháp lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời cũng là lần thứ hai Người đứng đầu Đảng, Nhà nước VN tham dự sự kiện quốc tế do Pháp tổ chức, đặc biệt đây là Hội nghị ở cấp nguyên thủ lần đầu tiên trên thế giới về lĩnh vực không gian vũ trụ.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tích cực, toàn diện, cả về chiều rộng và chiều sâu, trên nền tảng tin cậy chính trị ngày càng cao và những gắn kết sâu sắc về lịch sử, văn hóa, giao lưu nhân dân. Chuyến thăm khẳng định sự coi trọng đặc biệt của VN đối với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt - Pháp; đồng thời, góp phần đưa hai nước trở thành những đầu cầu chiến lược của nhau tại hai khu vực EU và ASEAN.

Chuyến thăm là dịp quan trọng để hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, xác định tầm nhìn dài hạn và cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện bằng các chương trình, dự án và kết quả cụ thể, trong đó trước mắt là triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động 2026 - 2028. Đồng thời, tạo chuyển biến mạnh hơn trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của quan hệ hai nước. Chuyến thăm cũng là dịp để hai bên mở ra những định hướng quan trọng trong các lĩnh vực chiến lược và phát triển bền vững như năng lượng mới, chuyển đổi xanh, biến đổi khí hậu, giao thông - hạ tầng, quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo; đồng thời tạo ra xung lực mới cho các lĩnh vực truyền thống như văn hóa, y tế, tư pháp, nông nghiệp và hợp tác địa phương.

Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của VN, qua đó thu hút thêm các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước, góp phần tạo thêm động lực để đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Ghi dấu nhiều mốc son trong quan hệ hai nước

Hơn 50 năm qua, mối quan hệ hai nước đã ghi dấu nhiều mốc son trên chặng đường đồng hành cùng phát triển. Hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào năm 2013 và Đối tác chiến lược toàn diện năm 2024. Việc nâng cấp này đã tạo nền tảng quan trọng cho việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sâu sắc và hiệu quả.

Mở ra không gian hợp tác mới cho quan hệ Việt - Pháp- Ảnh 2.

Tổng thống Emmanuel Macron trao Huân chương Đại thập tự Bắc đẩu bội tinh của nước Pháp tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Ảnh: TTXVN

Kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, hoạt động trao đổi đoàn các cấp giữa hai nước tăng mạnh. Đáng chú ý nhất gần đây là chuyến thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 tổ chức tại Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 10.2024. Trong chuyến thăm này, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, đưa Pháp trở thành nước đầu tiên trong Liên minh Châu Âu (EU) có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với VN, tạo nền tảng quan trọng cho việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn tiếp theo.

Tiếp sau đó là chuyến thăm cấp Nhà nước tới VN của Tổng thống Emmanuel Macron và Phu nhân vào tháng 5.2025. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Pháp đối với vai trò, vị thế và quan hệ với VN, đối tác quan trọng của Pháp tại khu vực Đông Nam Á và trong tổng thể chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hai nước cũng duy trì nhiều cơ chế đối thoại, hợp tác như Đối thoại chiến lược an ninh, quốc phòng; Đối thoại cấp cao thường niên về kinh tế; Đối thoại chiến lược và hợp tác quốc phòng; Hội nghị hợp tác địa phương; Tham vấn chính trị và Đối thoại Biển.

Hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư hiện đóng vai trò trụ cột trong quan hệ hai nước với kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 6,3 tỉ USD năm 2025 (tăng 16,4% so với năm 2024); Trong 5 tháng đầu năm 2026, con số này đạt 3 tỉ USD (tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2025). Trong lĩnh vực đầu tư, tính đến hết tháng 7.2026, Pháp có 744 dự án đầu tư tại VN với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 4 tỉ USD, đứng thứ 16/153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại VN.

Các lĩnh vực hợp tác về giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ và y tế cũng là những điểm sáng nổi bật giữa hai nước. Pháp là nơi đào tạo nhiều thế hệ trí thức, chuyên gia, kỹ sư, đặc biệt là các thế hệ bác sĩ và chuyên gia y tế đầu ngành của VN. Mạng lưới các viện Pasteur tại VN cùng sự hiện diện lâu đời của các viện nghiên cứu hàng đầu của Pháp như Viện Nghiên cứu phát triển Pháp (IRD), Trung tâm Hợp tác quốc tế nghiên cứu nông nghiệp phục vụ phát triển Pháp (CIRAD), Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS)…

Ngoài ra, quan hệ quốc phòng - an ninh giữa hai nước cũng luôn được củng cố, tăng cường. Hợp tác khoa học - công nghệ, trong đó có lĩnh vực vũ trụ, được xác định là một trụ cột mới, then chốt và còn nhiều dư địa để tạo đột phá.

Trên diễn đàn đa phương, VN và Pháp chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng về các vấn đề quốc tế và khu vực, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, ASEAN - EU, Cộng đồng Pháp ngữ.

Trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Pháp, chiều 10.9 (giờ VN), tại thủ đô Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu. Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai, tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do VN - Liên minh Châu Âu (EVFTA), đưa kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng trưởng theo hướng cân bằng thông qua việc mở cửa hơn nữa cho các sản phẩm mà mỗi bên có thế mạnh.

Cũng vào chiều 10.9 (giờ VN), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel, tại thành phố Montreuil, nơi đặt Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Không gian Hồ Chí Minh, địa điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.