Mở rộng và đa dạng hóa quan hệ Việt - Pháp

Lan Chi
Lan Chi
15/07/2023 19:18 GMT+7

Lễ Quốc khánh Pháp được Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM tổ chức vào tối 14.7 là dịp để nhìn lại những chương trình hợp tác song phương, trong bối cảnh Việt Nam và Pháp đang trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023).

Để minh họa cho mối quan hệ hữu nghị của hai nước, Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM Emmanuelle Pavillon-Grosser nhắc về những chuyến thăm Việt Nam gần đây của Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher (tháng 12.2022), và Bộ trưởng đặc trách Ngoại thương, Thu hút kinh tế, và người Pháp ở nước ngoài Olivier Becht (tháng 3.2023). Trong dịp công du Việt Nam, ông Becht đã tái khẳng định mong muốn phát triển mối quan hệ giữa hai nước, nhất là ở lãnh vực kinh tế.

Bà Pavillon-Grosser nhận định: "Chúng ta có khả năng, và tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều này, tăng cường hơn nữa những gì có thể làm cùng nhau, như lời Chủ tịch Thượng viện Pháp đã nói trong chuyến thăm của ông tại Việt Nam. Kinh tế cùng với giáo dục, nghiên cứu khoa học và văn hóa đã trở thành những cột trụ ưu tiên trong quan hệ hợp tác của chúng ta. Các mối quan hệ của hai nước được mở rộng và các dự án được đa dạng hóa".

Pháp hiện là nhà đầu tư lớn thứ hai của Liên minh châu Âu tại Việt Nam.

Mở rộng và đa dạng hóa quan hệ Việt - Pháp - Ảnh 1.

Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser và ông Bùi Xuân Cường tại sự kiện chào mừng Quốc khánh Pháp

L.C

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đánh giá, những chương trình hợp tác giữa hai nước không chỉ dừng lại ở cấp độ chính phủ, mà còn lan tỏa đến nhiều lãnh vực, và quan hệ hợp tác giữa các địa phương Việt - Pháp cũng được mở rộng, với sự tham gia của 24 địa phương của Pháp và 33 tỉnh, thành của Việt Nam.

Gần đây nhất, Hội nghị Hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12 đã được tổ chức tại Hà Nội hồi tháng 4.

Ông Bùi Xuân Cường cho biết: "TP.HCM là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc củng cố và tăng cường quan hệ với các địa phương của Pháp, nổi bật là quan hệ giữa TP.HCM và TP.Lyon, với nhiều công trình như chiếu sáng mỹ thuật tại trụ sở UBND TP.HCM, Nhà hát lớn TP.HCM, Bưu điện TP.HCM, Bảo tàng Mỹ thuật...".

Ông Cường đề cập đến dự án chiếu sáng cho tòa nhà Kho bạc Nhà nước TP.HCM cũng đã được khánh thành, tiếp tục tô điểm thêm cho mỹ quan đô thị và khu vực trung tâm của thành phố.

Đặc biệt, vào tháng 3.2023, TP.HCM đã đón tiếp Bộ trưởng Olivier Becht đến thăm và làm việc. Cuối tháng 6 vừa qua, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã có chuyến thăm và làm việc tại Pháp. Các chuyến thăm đã cho thấy tầm quan trọng của thành phố trong quan hệ song phương, góp phần củng cố quan hệ giữa TP.HCM và Pháp, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong tương lai".

TP.HCM cũng đang hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ và văn hóa của khu vực.

Ông Bùi Xuân Cường nhấn mạnh, với những chính sách thông thoáng và cởi mở, TP.HCM luôn tạo điều kiện để các đoàn lãnh đạo, các doanh nghiệp và người dân Pháp đến với thành phố. Thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM để triển khai hiệu quả các chương trình, các dự án hợp tác song phương, đặc biệt trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Pháp; và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong năm 2023 này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.