Tân Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường: Ưu tiên giải quyết kẹt xe, ngập nước

24/10/2022 14:21 GMT+7

Tân Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết sẽ ưu tiên giải quyết các thách thức đặt ra về hạ tầng, tập trung triển khai hoàn thành các dự án trọng điểm, giải quyết các điểm nghẽn về ùn tắc, ngập nước.

Chiều 24.10, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao quyết định của Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Bùi Xuân Cường (47 tuổi), Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM.

Tân Phó chủ tịch Bùi Xuân Cường và "bài toán" ngập nước, kẹt xe ở TP.HCM

Ông Cường được HĐND TP.HCM bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM tại kỳ họp chuyên đề ngày 11.10 nhằm kiện toàn nhân sự Thường trực UBND TP.HCM. Tân Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường có thời gian dài công tác ở Sở GTVT TP.HCM, từng giữ các chức vụ Trưởng phòng Quản lý giao thông, Phó giám đốc và Giám đốc Sở GTVT.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi (bên phải) trao quyết định cho ông Bùi Xuân Cường

sỹ đông

Hiện Thường trực UBND TP.HCM đã được kiện toàn gồm Chủ tịch Phan Văn Mãi và 5 phó chủ tịch: bà Phan Thị Thắng, ông Ngô Minh Châu, ông Võ Văn Hoan, ông Dương Anh Đức và ông Bùi Xuân Cường.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết tân Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường sẽ phụ trách lĩnh vực đô thị. Đây cũng là lĩnh vực mà ông Bùi Xuân Cường đã có chương trình hành động và cam kết trước HĐND TP.HCM.

Chủ tịch Phan Văn Mãi tin tưởng với kinh nghiệm, chuyên môn, phương pháp công tác sẽ phối hợp với các thành viên trong Thường trực và thành viên UBND TP.HCM tổ chức và hoàn thành tốt công việc.

Trước mắt, tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch bởi đây là vấn đề lớn, quan trọng và cấp bách của một siêu đô thị như TP.HCM. Khi các vướng mắc, khó khăn được tháo gỡ sẽ tạo tiền để cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu (bên phải) tặng hoa chúc mừng ông Bùi Xuân Cường nhận nhiệm vụ mới

sỹ đông

Tân Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết sẽ ưu tiên giải quyết các thách thức đặt ra về hạ tầng, tập trung triển khai hoàn thành các dự án trọng điểm theo quy hoạch, giải quyết các điểm nghẽn về ùn tắc, ngập nước.

Trong chương trình hành động, ông Bùi Xuân Cường cam kết sẽ tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý và phát triển đô thị hiện nay. Trong đó, ưu tiên vào 3 nhóm công việc chính: tập trung quản lý, khai thác hiệu quả, đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng hiện hữu; thúc đẩy các giải pháp, chính sách thu hút các nguồn lực xã hội và ưu tiên các giải pháp để cải thiện, nâng cao chất lượng, quản trị bền vững các nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực trong lĩnh vực đô thị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.