'Mổ xẻ' xe tăng, thiết giáp phương Tây, chuyên gia Nga đánh giá gì?

'Mổ xẻ' xe tăng, thiết giáp phương Tây, chuyên gia Nga đánh giá gì?

04/08/2023 15:42 GMT+7

Các thiết giáp do NATO cung cấp cho Ukraine trước đó đã bị lực lượng Nga thu giữ trong bối cảnh cuộc phản công tiến hành từ đầu tháng 6 không mang lại nhiều kết quả khả quan.

Các vũ khí hạng nặng của phương Tây được viện trợ cho Ukraine có không ít khuyết điểm. Đó là nhận xét của các chuyên gia Nga sau khi mổ xẻ các chiến lợi phẩm mà quân đội nước này thu được ở Ukraine.

Theo trang tin Sputnik, số vũ khí được phân tích bao gồm xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất, xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ và xe tăng hạng nhẹ AMX-10RC của Pháp.

Theo Sputnik, các thiết bị quân sự NATO đang được nhiều nhóm chuyên gia từ các công ty khác nhau thuộc tổ hợp công nghiệp-quân sự Nga nghiên cứu.

Sputnik dẫn nguồn tin nội bộ cho biết: “Các cuộc thử nghiệm đã cho thấy các thiết bị quân sự của phương Tây có khả năng bọc giáp bảo vệ ở mức chấp nhận được. Nhưng mặt khác, tính cơ động và linh hoạt không có gì đặc biệt, nhất là khi di chuyển trên những cung đường xấu”.

Nga thử nghiệm thiết bị quân sự của Ukraine, kết quả ra sao? - Ảnh 1.

Nhiều xe thiết giáp của phương Tây bị phá hủy được nhìn thấy ở miền nam Ukraine

REUTERS

Theo họ, một điểm yếu khác của thiết bị quân sự phương Tây là “thiết kế rất phức tạp, có liên quan đến khả năng sửa chữa và bảo trì”.

“Khả năng bảo trì cực kỳ thấp và việc bảo trì rất tốn nguồn lực”, nguồn tin cho biết, đề cập đến những gì họ mô tả là thiết kế “bất hợp lý” của một số thiết bị quân sự phương Tây.

Bình luận này được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 31.7 tuyên bố Ukraine đã không đạt được bất kỳ thành công nào trên chiến trường và vũ khí do phương Tây cung cấp chỉ kéo dài cuộc xung đột.

Ông Shoigu nói lực lượng Kyiv tổn thất hơn 2.200 thiết bị quân sự trong một tháng, trong đó có 10 xe tăng Leopard.

Theo RT, hồi giữa tháng 7 Tổng thống Vladimir Putin đã tiết lộ Nga sẽ nghiên cứu những vũ khí phương Tây chiến lợi phẩm. Ông Putin lưu ý cả Nga và các nước phương Tây đều có vũ khí hiện đại, và Moscow không có ý định bỏ qua cơ hội kiểm tra công nghệ phương Tây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.