Phòng không Ukraine quá tải, cố vấn tổng thống muốn có thêm 10 tổ hợp Patriot

Phòng không Ukraine quá tải, cố vấn tổng thống muốn có thêm 10 tổ hợp Patriot

03/08/2023 08:33 GMT+7

Một cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng việc phương Tây giúp đỡ nước này nhiều hơn là hợp lý về mặt đạo đức và kinh tế vì Kyiv không thể bảo vệ tất cả các thành phố chính của mình.

Một cố vấn của tổng thống Ukraine kêu gọi phương tây tăng cường cung cấp các hệ thống phòng không để giúp nước này bảo vệ tất cả các thành phố chính trước tên lửa Nga.

Cố vấn Mykhailo Podolyak hôm 28.7 nói với báo The Guardian rằng các cuộc tập kích tên lửa của Nga vào Odessa gần đây đã cho thấy Nga tìm cách tấn công nhiều thành phố của Ukraine với mục đích áp đảo các hệ thống phòng không.

Ông Podolyak nói “Chiến thuật của Nga rất rõ ràng: sử dụng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn để làm quá tải các hệ thống phòng không của Ukraine và rồi song song đó, họ có cơ hội sử dụng tên lửa đạn đạo để nhắm vào cơ sở hạ tầng”.

Chiến thuật đó không còn hiệu quả ở thủ đô Kyiv, nơi Ukraine đã xây dựng một hệ thống phòng không nhiều lớp phức tạp sử dụng một loạt thiết bị do phương Tây cung cấp. Tuy nhiên, ở Odessa và các khu vực khác ở miền nam Ukraine, tên lửa Nga đã gây ra nhiều thiệt hại cho Ukraine trong tuần qua.

Cố vấn tổng thống Ukraine kêu gọi hỗ trợ thêm hệ thống phòng không - Ảnh 1.

Một góc nhìn cho thấy một tòa nhà chung cư bị hư hại sau tấn công cuộc bằng tên lửa của Nga, ở Dnipro (Ukraine), ngày 28.7.2023

REUTERS

Khi kho tên lửa thời Liên Xô của Nga cạn kiệt, Moscow đang chuyển sang sử dụng các tên lửa mà nước này không sử dụng nhiều trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, chẳng hạn như Oniks. Đây là tên lửa chống hạm nhưng đã được sử dụng nhiều lần nhằm vào các mục tiêu ở Odessa và các nơi khác ở miền nam Ukraine trong tuần qua, và rất khó để các hệ thống phòng không bắn hạ.

Ukraine có hai hệ thống Patriot do Mỹ và do Đức cung cấp, nhưng được triển khai chủ yếu để bảo vệ thủ đô Kyiv. Ông Podolyak cho biết Ukraine cần từ 10 đến 12 hệ thống Patriot hoặc tương đương để có thể bảo vệ vùng trời cả nước.

Việc Nga tăng cường tập kích đường không diễn ra khi Ukraine đang tiến hành phản công lớn ở miền đông và miền nam.

Cho đến nay, tiến độ của cuộc phản công là khá chậm khi các lực lượng Ukraine gặp nhiều khó khăn trước các lớp phòng thủ kiên cố của Nga. Một số nhà phân tích đã gợi ý rằng nếu Ukraine không đạt được những thành tựu đáng kể trước mùa đông, sẽ có áp lực từ quốc tế yêu cầu Ukraine hòa đàm với Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.