Tổng thống Ukraine nêu lý do không hòa đàm với Nga

24/07/2022 09:15 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho rằng người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã "mê sảng" khi cho rằng xung đột đã có thể kết thúc từ tháng 3 nếu Ukraine không rút khỏi đàm phán.

Trả lời phỏng vấn tờ Wall Street Journal ngày 22.7, ông Zelensky nói rằng mình đã nỗ lực đối thoại với Tổng thống Putin một thời gian dài trước khi Nga đưa quân vào Ukraine nhưng lãnh đạo Nga không hồi đáp.

Ông Zelensky bức xúc: “Quân Nga phá hủy nhiều thành phố, đến đây và nói “Đàm phán đi”. Họ có thể đàm phán với ai? Với đất đá sao?”.

Theo tổng thống Ukraine, Ukraine phải “giải phóng” toàn bộ lãnh thổ đất nước trước khi có thể tái khởi động đàm phán. Ngoài ra, ông Zelensky cho rằng đàm phán không có ý nghĩa vì Nga sẽ không bao giờ ngừng đánh chiếm các vùng lãnh thổ của Ukraine.

Mỹ cho rằng chưa đến lúc Nga và Ukraine đàm phán hòa bình

Tổng thống Ukraine nói: “Nga nói hãy đóng băng xung đột. Sau đó họ sẽ nghỉ ngơi, và trong 2,3 năm nữa họ sẽ giành thêm 2 khu vực rồi lại nói hãy đóng băng xung đột. Họ sẽ tiếp tục ngày càng xa hơn. 100%”.

Trong phát biểu gần đây, ông Putin cho hay Moscow và Kyiv vào tháng 3 “trên thực tế đã đạt thỏa thuận, và điều duy nhất cần làm là ký nó”. Ông Putin nói thêm: “Để tạo ra những điều kiện này, quân đội của chúng tôi đã rút khỏi trung tâm Ukraine, khỏi Kyiv, nhưng chính quyền Kyiv đã từ chối thực hiện thỏa thuận này”.

Moscow và Kyiv đã bắt đầu hòa đàm 4 ngày sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng 2. Hai bên đã tổ chức một số vòng gặp mặt trực tiếp tại Belarus và sau đó tiếp tục các cuộc đàm phán trực tuyến. Đến cuối tháng 3, phái đoàn Nga và Ukraine gặp nhau tại Istanbul. Tuy nhiên, kể từ đó, các cuộc đàm phán đã bị đình trệ hoàn toàn.

Tổng thống Ukraine muốn kết thúc chiến sự trước mùa đông, chỉ đàm phán khi có lợi thế
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.